Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul và Washington xem xét thành lập Nhóm làm việc chung về quốc phòng

Write: 2021-10-13 14:41:33Update: 2021-10-13 18:36:21

Seoul và Washington xem xét thành lập Nhóm làm việc chung về quốc phòng

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13/10 cho biết tại Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 20 hồi tháng 9, Bộ Quốc phòng hai nước Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí xem xét phương án thành lập “Nhóm làm việc chung Hàn-Mỹ” không chính thức, làm mắt xích trong việc thúc đẩy hợp tác chiến lược khu vực, bao gồm chiến lược khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ và Chính sách phương Nam mới của Hàn Quốc.

Tại cuộc họp trên, phía Washington đưa ra đề xuất thành lập nhóm làm việc chung về quốc phòng và Chính phủ Seoul cũng phản ứng tích cực trước ý kiến này.

Trước một số phân tích cho rằng động thái này của Mỹ là biện pháp nhằm kiềm chế Trung Quốc mở rộng sức mạnh quân sự ra khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết việc xem xét thành lập nhóm làm việc chung không nhắm tới một quốc gia cụ thể nào. Điều này phù hợp với lập trường của Seoul là sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia hay cơ chế hợp tác khu vực nào dựa trên nguyên tắc cởi mở, minh bạch và bao trùm.

Hai nước Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận cụ thể về việc thành lập nhóm làm việc chung tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 53 diễn ra vào đầu tháng 12 tới ở thủ đô Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập