Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

“Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tài chính mở rộng cho năm 2022”

Write: 2021-10-14 16:41:58Update: 2021-10-14 18:23:35

“Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy kế hoạch tài chính mở rộng cho năm 2022”

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Washington (Mỹ) để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 12/10 (giờ địa phương) đã có buổi gặp mặt với Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Tại đây, Phó Thủ tướng Hong bày tỏ vui mừng khi IMF vẫn duy trì dự báo triển vọng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay trong khi hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới. Ông Hong cho biết thêm Hàn Quốc đang chuẩn bị cho quá trình từng bước khôi phục cuộc sống thường nhật bằng cách nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 và dần bình thường hóa chính sách tiền tệ, song Seoul vẫn đang thúc đẩy kế hoạch tài chính mở rộng cho năm tới.

Đáp lại, bà Georgieva cho biết xu hướng phục hồi của kinh tế thế giới trong năm nay vẫn sẽ tiếp tục, nhưng những yếu tố bất ổn và lo ngại về khoảng cách tăng trưởng kinh tế giữa các nước vẫn đang gia tăng. Các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến kinh tế như gián đoạn chuỗi cung ứng, dịch COVID-19 bùng phát và lạm phát ngày càng trầm trọng, nên việc phổ cập vắc-xin và triển khai chính sách kinh tế tỉ mỉ là điều cần thiết.

Tiếp đó, ông Hong chỉ ra hạn chế của chính sách vĩ mô truyền thống do việc mở rộng dòng vốn giữa các nước thông qua mở rộng phương thức thanh toán trực tuyến như tiền điện tử, qua đó đề nghị IMF đưa ra khuyến nghị chính sách phù hợp với tình hình của mỗi quốc gia. Phó Thủ tướng Hong cho biết IMF cần phản ánh biện pháp kinh tế vĩ mô lành mạnh khi tái xem xét quan điểm chính thức về dòng vốn vào đầu năm tới. Ông Hong cũng bày tỏ hoan nghênh cách tiếp cận tìm kiếm chính sách tối ưu có cân nhắc đến bản chất của cú sốc kinh tế và tình hình mỗi quốc gia.

Về điều này, Tổng giám đốc Georgieva đồng tình với quan điểm cách tiếp cận linh hoạt phù hợp với môi trường chính sách kinh tế và tài chính đang thay đổi nhanh chóng là rất quan trọng.

Cũng trong chuyến công tác này, Phó Thủ tướng Hong đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) Mauricio Claver-Carone.

Lựa chọn của ban biên tập