Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Viện Kiểm sát bắt giữ luật sư liên quan tới nghi ngờ phường Daejang

Write: 2021-10-18 14:00:49Update: 2021-10-18 16:37:26

Viện Kiểm sát bắt giữ luật sư liên quan tới nghi ngờ phường Daejang

Photo : YONHAP News

Luật sư Nam Wook, một nhân vật trọng tâm trong nghi ngờ về dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), đã bị Viện Kiểm sát bắt giữ ngay lập tức khi từ Mỹ trở về nước vào rạng sáng ngày 18/10.

Trước khi lên xe áp giải của Viện Kiểm sát, luật sư Nam chỉ trả lời "xin lỗi" khi phóng viên đặt câu hỏi về nghi ngờ phường Daejang.

Nhóm điều tra nghi ngờ phường Daejang của Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul cho biết đã bắt giữ ông Nam Wook với nghi ngờ cam kết đưa hối lộ.

Luật sư Nam được cho là một trong 4 nhân vật chủ chốt trong nghi ngờ dự án phát triển phường Daejang. Ba nhân vật khác là ông Kim Man-bae, cổ đông lớn nhất của công ty Hwacheon Daeyu, doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất từ dự án; cựu Giám đốc Bộ phận Hoạch định thuộc Công ty phát triển Seongnam (tỉnh Gyeonggi) Yoo Dong-gyu; nhân viên kế toán Jeong Young-hak, người tố giác bản ghi âm liên quan tới nghi ngờ hối lộ lên Viện Kiểm sát.

Viện Kiểm sát dự kiến sẽ tiến hành điều tra luật sư Nam để làm sáng tỏ các nghi ngờ xuất hiện trong bản ghi âm, như làm rõ chủ sở hữu thực của công ty Cheonhwa Dongin số 1 mà ông Kim Man-bae nhắc tới trong bản ghi âm.

Ngoài ra, các công tố viên dự kiến sẽ tập trung tra hỏi về "chân tướng" 7 người mà các nhân vật trong dự án phường Daejang định đưa hối lộ mỗi người 5 tỷ won (4,2 triệu USD).

Viện Kiểm sát sẽ tiến hành điều tra toàn bộ nghi ngờ liên quan, sau đó đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam ông Nam vào ngày 19/10. Dựa trên lời khai của ông Nam, các công tố viên dự kiến sẽ truy tố ông Yoo Dong-gyu vào ngày 20/10. Ông Yoo hiện đang bị bắt giam, và thời hạn bắt giam là tới hết ngày 20/10. Ngoài ra, Viện Kiểm sát dự kiến sẽ xem xét tái đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam với ông Kim Man-bae.

Trước đó, vào ngày 15/10 vừa qua, Viện Kiểm sát đã tiến hành khám xét Tòa thị chính Seongnam trong vòng 11 tiếng đồng hồ. Trong ngày 18/10, Viện Kiểm sát tiến hành khám xét bổ sung. Được biết, các công tố viên đã thu thập thư điện tử của nhân viên Tòa thị chính. Sau khi tiến hành phân tích tài liệu thu thập được, Viện Kiểm sát sẽ lần lượt triệu tập điều tra các công chức có liên quan thuộc Tòa thị chính Seongnam.

Lựa chọn của ban biên tập