Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ Thống nhất: "Cần đối phó tích cực để đưa tình hình bán đảo Hàn Quốc đi theo hướng đối thoại"

Write: 2021-10-18 15:44:26Update: 2021-10-18 15:44:57

Bộ Thống nhất: "Cần đối phó tích cực để đưa tình hình bán đảo Hàn Quốc đi theo hướng đối thoại"

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo công việc trình lên buổi thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất thuộc Quốc hội ngày 18/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, Chính phủ phải đối phó một cách tích cực nhằm đưa tình hình bán đảo Hàn Quốc đi theo hướng đối thoại, can thiệp thay vì căng thẳng quân sự. 

Bộ Thống nhất phân tích Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un gần đây liên tục đưa ra thông điệp cụ thể với Mỹ. Do đó, cần theo dõi các động thái tiếp theo của miền Bắc.

Trong nửa đầu năm nay, Bình Nhưỡng nhấn mạnh nguyên tắc là "lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn, lấy mềm mỏng đáp trả mềm mỏng", nhưng từ nửa cuối năm, nước này đã khôi phục đường dây liên lạc liên Triều, tìm kiếm các bước đi đối ngoại.

Theo đó, Bộ Thống nhất sẽ dốc toàn lực để hoàn thiện hệ thống họp qua video, nhằm đối thoại ổn định với miền Bắc bất chấp tình hình dịch COVID-19.

Nếu đối thoại hai miền Nam-Bắc được nối lại thì Bộ Thống nhất sẽ xúc tiến thảo luận về vấn đề thực thi các thỏa thuận liên Triều hiện tại, phương án thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, vụ miền Bắc bắn chết công chức Hàn Quốc trên biển Tây, phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung vào năm ngoái.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các yếu tố gây căng thẳng, như việc Bắc Triều Tiên nhấn mạnh về việc cần thiết tăng cường sức mạnh quốc phòng nhằm sở hữu năng lực răn đe chiến tranh, liên tiếp phóng tên lửa.

Bộ Thống nhất sẽ xúc tiến dự án hợp tác chung Hàn-Mỹ về hỗ trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng, xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, nhằm tạo ra động lực nối lại đối thoại liên Triều. Bộ sẽ coi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh tháng 2 năm sau là cơ hội để tái khởi động lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Về tình hình nội bộ Bắc Triều Tiên, Bộ Thống nhất phân tích tình hình lương thực của miền Bắc năm nay sẽ khả quan hơn năm trước, xét tới tình hình khí tượng năm nay. Tuy nhiên, vẫn cần sự hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm ổn định dân sinh tại miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập