Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền tranh cãi gay gắt với đảng đối lập tại buổi thanh tra Quốc hội

Write: 2021-10-19 14:35:57Update: 2021-10-21 17:29:01

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền tranh cãi gay gắt với đảng đối lập tại buổi thanh tra Quốc hội

Photo : YONHAP News

Ngày 18/10, Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã mở buổi thanh tra với chính quyền tỉnh Gyeonggi tại trụ sở tỉnh, trong đó có sự tham gia của Tỉnh trưởng Lee Jae-myung, ứng cử viên Tổng thống của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một ứng cử viên Tổng thống của đảng cầm quyền trình diện tại buổi thanh tra của Quốc hội. 

Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích ứng cử viên Lee Jae-myung chính là nhân vật trung tâm trong nghi ngờ dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi). Đảng đối lập nêu ra nghi ngờ ông Lee chính là "nhân vật giấu mặt" được nhắc tới trong bản ghi âm mà một nhân viên kế toán tố giác lên Viện Kiểm sát.

Về phần mình, ông Lee Jae-myung nhấn mạnh thủ phạm trong vụ nghi ngờ này phải là người được hưởng lợi nhiều nhất. Nếu bản thân ông là chủ nhân của công ty quản lý tài sản Hwacheon Daeyu và đang nắm giữ lợi nhuận thu được từ dự án này, thì ông tuyệt đối sẽ không chi trả một đồng nào cho con trai của nghị sĩ Kwak Sang-do (đảng đối lập Sức mạnh quốc dân). Con trai ông Kwak khi thôi việc ở công ty Hwacheon Daeyu đã nhận được số tiền trợ cấp thôi việc lên tới 5 tỷ won (4,2 triệu USD).

Đảng Sức mạnh quốc dân nghi ngờ cựu Giám đốc Bộ phận Hoạch định thuộc Công ty phát triển Seongnam (tỉnh Gyeonggi) Yoo Dong-gyu, người đang bị bắt giam, chính là cánh tay thân cận của ông Lee Jae-myung, nêu ra khả năng Tỉnh trưởng Lee tham ô. Bác bỏ tin đồn này, ông Lee đồng thời bày tỏ xin lỗi về việc để một số nhân viên dưới quyền bị dính líu tới tiêu cực.

Về nghi ngờ được một công ty chi trả thay chi phí thuê luật sư, ông Lee khẳng định đã tự mình đã trả 250 triệu won (211.500 USD) để thuê đoàn luật sư gồm 14 người, phe đối lập có thể kiểm tra sao kê tài khoản bất cứ lúc nào.

Đảng Dân chủ đồng hành đã chỉ trích mạnh mẽ việc đảng đối lập biến buổi thanh tra của Ủy ban Quốc hội với chính quyền tỉnh Gyeonggi thành phiên điều trần chất vấn ứng cử viên Tổng thống của đảng cầm quyền. Đặc biệt, việc nghị sĩ Kim Yong-pan của đảng đối lập nêu ra nghi ngờ ông Lee Jae-myung dính líu tới một "băng đảng" rõ ràng là sai sự thật, quyết định sẽ tố cáo ông này lên Ủy ban đạo đức Quốc hội.

Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích các nghị sĩ đảng cầm quyền bao che cho ông Lee Jae-myung. Chủ tịch Ủy ban Hành chính và an toàn vốn thuộc đảng cầm quyền nên không giữ trung lập khi cho phép ông Lee phát biểu dài. Đảng này cũng chỉ trích thái độ của ông Lee trong suốt buổi thanh tra, chỉ ngụy biện và liên tục cười khẩy.

Lựa chọn của ban biên tập