Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn Quốc: "Hòa bình là mục tiêu mà một nền quốc phòng hùng mạnh hướng tới"

Write: 2021-10-20 14:36:00Update: 2021-10-20 14:39:40

Tổng thống Hàn Quốc: "Hòa bình là mục tiêu mà một nền quốc phòng hùng mạnh hướng tới"

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20/10 đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul (Seoul ADEX) được tổ chức tại Sân bay Seoul (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi). Đây là lần đầu tiên Tổng thống tham dự Seoul ADEX sau 4 năm, kể từ năm 2017.

Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Moon tham dự sự kiện lần này nhằm kiểm tra về thành quả ngành công nghiệp quốc phòng và công nghiệp vũ trụ mà Chính phủ đương nhiệm tập trung bồi dưỡng trong thời gian qua, động viên và khích lệ tinh thần của các quan chức hữu quan. 

Tổng thống phát biểu Hàn Quốc sẽ hướng tới một lực lượng quân đội hùng mạnh và thông minh, trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến, cùng cộng đồng quốc tế xây dựng hòa bình. Ông Moon nhấn mạnh hòa bình luôn là mục tiêu của một nền quốc phòng hùng mạnh.
   
Tổng thống nhấn mạnh công nghiệp quốc phòng là một trục quan trọng trong nền quốc phòng trách nhiệm, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Đây cũng là một ngành công nghiệp chiến lược trọng tâm quốc gia có tiềm năng tăng trưởng lớn.
   
Trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã xúc tiến loại bỏ tiêu cực và bồi dưỡng ngành công nghiệp quốc phòng phù hợp với thời đại Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một phần trong 100 bài toán quốc gia; mở rộng đầu tư vào cải thiện năng lực phòng thủ, nhảy vọt trở thành nước xuất khẩu công nghiệp quốc phòng đứng thứ 6 thế giới vào năm ngoái.

Chính phủ sẽ tăng hơn 80% chi tiêu ngân sách cho việc cải thiện năng lực phòng thủ quốc gia cho tới năm 2026, đồng thời nâng gấp 4 lần hỗ trợ nội địa hóa phụ tùng công nghiệp quốc phòng.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh năng lực nền tảng cho ngành công nghiệp hàng không và an ninh, bằng việc nội địa hóa động cơ dùng cho máy bay. Cho tới đầu những năm 2030, Hàn Quốc sẽ tự phát triển động cơ máy bay có và không có người lái đa dạng, trong đó có chiến đấu cơ, phấn đấu lọt Top 7 cường quốc hàng không thế giới.

Chính phủ sẽ tiếp tục phát triển các công nghệ trọng tâm, tập trung bồi dưỡng ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân, trong đó có việc chuyển giao công nghệ tên lửa nhiên liệu rắn cho khối tư nhân, nhân vụ phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri tự phát triển dự kiến diễn ra vào ngày 21/10.

Cùng ngày, Tổng thống đã trực tiếp lên chiến đấu cơ FA-50 sản xuất trong nước, bay từ căn cứ không quân ở thành phố Suwon bay tới Bảo tàng độc lập Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong, Nghĩa trang quốc gia Seoul, Bảo tàng tưởng niệm chiến tranh Yongsan (Seoul) rồi về lại Sân bay Seoul.

Trong bài phát biểu trên, Tổng thống không đề cập tới việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) vào ngày 19/10. Việc Tổng thống đề cập tới "mục tiêu của sức mạnh quốc phòng hùng mạnh là hòa bình" được phân tích là vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, nhằm đạt tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc, bất chấp vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập