Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Tổng liên đoàn lao động Dân chủ biểu tình quy mô lớn tại 14 địa điểm trên toàn Hàn Quốc

Write: 2021-10-21 13:41:07Update: 2021-10-21 18:31:02

Tổng liên đoàn lao động Dân chủ biểu tình quy mô lớn tại 14 địa điểm trên toàn Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Từ lúc 2 giờ chiều tới 4 giờ 30 phút chiều ngày 20/10, Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã tiến hành biểu tình tại 14 khu vực trên toàn quốc, trong đó có thủ đô Seoul, yêu cầu xóa bỏ hình thức lao động hợp đồng ngắn hạn, hối thúc Chính phủ tích cực đối thoại.  

Ban tổ chức ước tính đã có 27.000 người tham gia biểu tình, trong khi Cảnh sát nhận định khoảng 16.000 người tham gia, Tổng liên đoàn ước tính là 80.000 người.

Cảnh sát đã phát loa cảnh cáo, yêu cầu những người biểu tình trái phép tự giải tán, nhưng những người tham gia vẫn tiếp tục tuần hành, hô vang khẩu hiệu như "Xóa bỏ lao động hợp đồng ngắn hạn", "Lật đổ thế giới bất bình đẳng".

Một quan chức Tổng liên đoàn lao động Dân chủ cho biết những người tham biểu tình đã giữ khoảng cách tối đa, đội mũ chắn giọt bắn phòng lây nhiễm COVID-19.

Phía Cảnh sát đã dựng "hàng rào xe ô tô" ở khu vực quảng trường Gwanghwamun, bố trí nhân lực tập trung từ ngã tư ga Seodaemun theo hướng ngã tư đường Sejong, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được cuộc biểu tình.

Một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống bày tỏ lấy làm tiếc về việc Tổng Liên đoàn lao động Dân chủ tổ chức biểu tình giữa lúc tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng được kiểm soát ổn định, người dân chuẩn bị bước sang khôi phục dần đời sống thường nhật từ tháng 11.

Sở Cảnh sát Seoul kết luận Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đã tổ chức biểu tình trái phép quy mô lớn, và đã lập nhóm điều tra để điều tra với người tổ chức cuộc biểu tình. Trong khi đó, thành phố Seoul dự kiến sẽ tố giác toàn bộ người tổ chức và tham gia biểu tình tại trung tâm thủ đô của Tổng liên đoàn lao động Dân chủ.

Lựa chọn của ban biên tập