Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ông Yoon Seok-yeol lấy làm tiếc về phát ngôn của bản thân liên quan tới cựu Tổng thống Chun Doo-hwan

Write: 2021-10-21 14:04:20Update: 2021-10-21 17:30:12

Ông Yoon Seok-yeol lấy làm tiếc về phát ngôn của bản thân liên quan tới cựu Tổng thống Chun Doo-hwan

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo sáng ngày 21/10, cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol, người đang tranh cử vị trí ứng cử viên Tổng thống của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, bày tỏ lấy làm tiếc và khiêm nhường tiếp nhận các ý kiến, chỉ trích trong dư luận về phát ngôn của bản thân vào ngày 19/10.
 
Khi đó, ông Yoon phát biểu có người đánh giá rằng trừ vụ đảo chính quân sự, thì cựu Tổng thống Chun Doo-hwan đã làm chính trị rất tốt.

Ứng cử viên Yoon giải thích ông tuyệt đối không có ý ủng hộ hay tán dương chính quyền cựu Tổng thống Chun Doo-hwan, mà muốn thể hiện quyết tâm sẽ tìm kiếm chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau, trao cho họ quyền hạn để thực hiện một nền chính trị có trách nhiệm.

Trước đó, Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok đã phát biểu rằng ông Chun Doo-hwan chưa từng làm chính trị, mà chỉ "cai trị", nên khó có thể đồng ý với phát biểu của ứng cử viên Yoon. Chủ tịch Lee nhấn mạnh người làm chính trị luôn phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của bản thân.

Trong khi đó, Ủy viên tối cao đảng Kim Jae-won phát biểu rằng mặc dù chính quyền cựu Tổng thống Chun Doo-hwan là chính quyền u ám nhất trong lịch sử về mọi mặt, nhưng Tổng thống Moon Jae-in nên học hỏi từ cựu Tổng thống Chun ở hai điểm là chính sách bất động sản và chính sách nhà máy điện nguyên tử.

Ngay lập tức, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã lên tiếng chỉ trích một loạt các phát ngôn "bừa bãi" của nhân sự phe đối lập.

Lựa chọn của ban biên tập