Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đặc phái viên phụ trách chính sách miền Bắc của Mỹ thăm Hàn Quốc từ 23/10

Write: 2021-10-22 14:22:58Update: 2021-10-22 17:14:26

Đặc phái viên phụ trách chính sách miền Bắc của Mỹ thăm Hàn Quốc từ 23/10

Photo : YONHAP News

Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim sẽ đến thủ đô Seoul vào ngày 23/10 để tham dự hội nghị quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ. Lịch trình thăm Hàn Quốc của ông Sung Kim đã bị lùi một ngày so với kế hoạch ban đầu.

Đặc phái viên Sung Kim dự kiến sẽ gặp Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk vào ngày 24/10 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, thảo luận các vấn đề nổi cộm của bán đảo Hàn Quốc.

Dự luận đang dồn sự quan tâm về lập trường của Washington liên quan đến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) mà Chính phủ Seoul đề xuất.

Seoul đang thúc đẩy tuyên bố chấm dứt chiến tranh như một biện pháp xây dựng lòng tin với Bình Nhưỡng, nhằm lôi kéo nước này quay trở lại bàn đàm phán. Trong các hội nghị các cấp gần đây, Hàn Quốc cũng đã giải thích tính cần thiết của phương án này cho Mỹ.

Ngoài ra, hai bên dự kiến sẽ phân tích vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) hôm 19/10 và ý đồ trong phản ứng sau vụ phóng của miền Bắc, cũng như thảo luận về những tác động đối với tình hình trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập