Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in công du ba nước châu Âu từ ngày 28/10-5/11

Write: 2021-10-25 13:19:19Update: 2021-10-28 11:23:36

Tổng thống Moon Jae-in công du ba nước châu Âu từ ngày 28/10-5/11

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 22/10, người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee cho biết Tổng thống Moon Jae-in sẽ có chuyến công du tới thủ đô Rome (Ý), thành phố Glasgow (Anh) và thủ đô Budapest (Hungary) từ ngày 28/10-5/11.

Đầu tiên, Tổng thống Moon sẽ thăm chính thức Tòa thánh Vatican, diện kiến Đức Giáo hoàng Francis và Hồng Y kiêm Quốc vụ khanh Tòa thánh Vatican Pietro Parolin (tương đương chức Thủ tướng) vào ngày 29/10. Tại đây, hai bên dự kiến sẽ thảo luận về tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Moon tới Tòa thánh Vatican kể từ tháng 10 năm 2018.

Trong chuyến thăm lần đầu trước đó, Đức Giáo hoàng Francis đã ngỏ ý đến thăm Bắc Triều Tiên nếu nước này có lời mời chính thức.

Tiếp đó, ngày 30-31/10, Tổng thống Moon sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tổ chức tại thủ đô Rome, Ý. Đây là Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên được tổ chức trực tiếp, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Hội nghị lần này sẽ xoay quanh ba chủ đề chính là “con người, môi trường và sự thịnh vượng”.

Từ ngày 1-2/11, Tổng thống Hàn Quốc sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) lần thứ 26 tổ chức tại thành phố Glasgow, Anh. Tại đây, Tổng thống dự kiến sẽ phát biểu về phương án nâng mục tiêu cắt giảm khí nhà kính cho tới năm 2030, tức Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Chính phủ Hàn Quốc.

Lịch trình cuối trong chuyến công du lần này là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Moon tới thủ đô Budapest theo lời mời của Tổng thống Hungary. Đây là chuyến thăm Hungary cấp thượng đỉnh đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc sau 20 năm kể từ chuyến thăm của cố Tổng thống Kim Dae-jung năm 2001. Nhân chuyến thăm lần này, Tổng thống Moon ngày 2/11 có kế hoạch đến thăm khu tưởng niệm các nạn nhân Hàn Quốc thiệt mạng và mất tích trong vụ chìm tàu du lịch đi qua thủ đô Budapest vào tháng 5 năm 2019. 

Tháp tùng Tổng thống Moon trong chuyến công tác lần này có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki, Ngoại trưởng Chung Eui-yong, Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Moon Seung-wook và Bộ trưởng Môi trường Han Jeong-ae.

Lựa chọn của ban biên tập