Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in cam kết tập trung vượt qua khủng hoảng COVID-19 cho tới hết nhiệm kỳ

Write: 2021-10-25 15:55:43Update: 2021-10-26 13:19:43

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/10 đã có bài phát biểu trước Quốc hội, giải trình về dự thảo ngân sách năm 2022. Đây là bài phát biểu cuối cùng về dự thảo ngân sách của Tổng thống trước Quốc hội.

Ông Moon cam kết sẽ dốc toàn lực để vượt qua khủng hoảng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, nỗ lực phục hồi kinh tế, khôi phục hoàn toàn đời sống thường nhật cho người dân.

Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh về việc kiểm soát ổn định tình hình phòng dịch, điều kiện để từng bước khôi phục đời sống thường nhật từ tháng 11.

Tổng thống cam kết Chính phủ sẽ cùng người dân tiếp tục tạo ra một mô hình thành công trong quá trình khôi phục đời sống thường nhật, hoàn thiện mô hình phòng dịch Hàn Quốc.

Tổng thống Moon cho biết quy mô ngân sách năm sau là 604.400 tỷ won (516,89 tỷ USD), lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 600.000 tỷ won (513,22 tỷ USD), nhằm thể hiện quyết tâm khôi phục hoàn toàn đời sống thường nhật cho người dân khỏi đại dịch COVID-19, vì tương lai quốc gia.

Ông Moon nhấn mạnh việc mở rộng chi tiêu tài chính là điều bất khả kháng trong cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay, đồng thời chỉ ra rằng con đường để đi tới khôi phục hoàn toàn khỏi đại dịch vẫn còn rất dài. Do đó, vai trò của ngân sách trong năm sau là rất lớn.

Tổng thống cũng kêu gọi sự hợp tác của các đảng để thông qua dự thảo ngân sách lần này, nhấn mạnh ngân sách năm 2022 là gói ngân sách cuối cùng của Chính phủ đương nhiệm, cũng là ngân sách đầu tiên cho Chính phủ nhiệm kỳ tiếp theo.

Cùng với đó, Tổng thống Moon cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của Quốc hội trong quá trình Chính phủ khắc phục khủng hoảng, như hợp tác thông qua nhiều dự luật.

Trước bài phát biểu của Tổng thống, các nghị sĩ của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã tập trung trước phòng họp chính của Quốc hội, giơ cao những tấm biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu yêu cầu phe cầm quyền chấp nhận yêu cầu lập nhóm công tố viên đặc biệt, điều tra nghi ngờ về dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).
 
Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok cũng đề nghị Tổng thống Moon ra chỉ thị cứng rắn để thúc đẩy quá trình điều tra về nghi ngờ phường Daejang.

Lựa chọn của ban biên tập