Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Giám sát thí điểm xe ô tô xả thải mức 5 trong tháng 11 tại một số địa phương

Write: 2021-10-27 15:13:45Update: 2021-10-27 15:14:10

Giám sát thí điểm xe ô tô xả thải mức 5 trong tháng 11 tại một số địa phương

Photo : KBS News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 27/10 thông báo về việc triển khai giám sát thí điểm, hạn chế lưu thông xe ô tô xả thải ở mức 5, mức cao nhất, trong vòng một tháng từ ngày 1/11 tại thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon, cùng 6 thành phố gồm Busan, Daegu, Gwangju, Daejeon, Ulsan và Sejong.

Bộ Môi trường Hàn Quốc hiện chia các loại xe ô tô thành 5 mức tùy theo lượng xả khí thải, để hạn chế lưu thông theo từng mức. Việc giám sát thí điểm lần này nhằm chuẩn bị cho giai đoạn triển khai "chế độ cao điểm bụi nhỏ" lần ba, từ tháng 12/2021 tới tháng 3/2022.

Trong thời gian giám sát thí điểm, từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối ngày thường, các xe ô tô xả thải ở mức 5 sẽ không được phép lưu thông trên địa bàn các địa phương nói trên. Bộ Môi trường sẽ gửi tin nhắn hướng dẫn về việc thi hành tới chủ phương tiện qua điện thoại di động. Trong thời gian thí điểm, chủ xe nào vi phạm vẫn chưa bị xử phạt hành chính.

Bộ Môi trường sẽ chính thức thực thi cấm xe ô tô phát thải ở mức 5 tại thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận trong thời gian triển khai "chế độ cao điểm bụi nhỏ" lần ba, các phương tiện vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, tại 6 địa phương còn lại sẽ vẫn tiếp tục thí điểm và chưa bị xử phạt.

Tổng lượng xe ô tô xả thải ở mức 5 trên toàn Hàn Quốc tính tới cuối năm 2019 là 2,1 triệu chiếc, đã giảm xuống còn 1,38 triệu chiếc tính tới tháng 9 năm nay, tức giảm khoảng 720.000 chiếc.

Lựa chọn của ban biên tập