Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc, Mỹ tổ chức Hội nghị cấp cao về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Write: 2021-10-28 14:29:16Update: 2021-10-28 17:26:35

Hàn Quốc, Mỹ tổ chức Hội nghị cấp cao về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27/10 cho biết Điều phối viên về ngoại giao đa phương thuộc Bộ Ngoại giao Ham Sang-wook một ngày trước đã có cuộc họp cấp cao về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân với Thứ trưởng phụ trách an ninh quốc tế và giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Bonnie Jenkins tại thủ đô Washington (Mỹ).

Tại đây, quan chức hai nước nhất trí tổ chức “Đối thoại chính sách vũ trụ lần thứ 5” ở thủ đô Seoul vào năm sau, thảo luận về phương án cụ thể nhằm thiết lập tiêu chuẩn an ninh vũ trụ trong tương lai và tăng cường hợp tác thiết thực.

Bộ Ngoại giao cho biết phía Mỹ cũng giới thiệu “đối thoại chiến lược về giải trừ hạt nhân ổn định” đang tiến hành với Nga gần đây và tình hình cuộc thảo luận về hệ thống kiểm soát vũ khí thế hệ mới. Đáp lại, Seoul bày tỏ ủng hộ Washington trong vấn đề này.

Sau hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Nga hồi tháng 6 vừa qua, hai nước tiếp tục tiến hành hai lần đối thoại ổn định chiến lược nhằm giải quyết vấn đề giải trừ quân bị vào tháng 7 và tháng 9.

Cuộc họp lần này là bước tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 5 năm nay, nhằm tái khẳng định lập trường không phổ biến hạt nhân và hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân của Seoul và Washington.

Trong một tin liên quan, Điều phối viên Ham Sang-wook cũng đã gặp Cố vấn cấp cao cho Hội nghị đánh giá về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) Bộ Ngoại giao Mỹ Thomas Countryman, chia sẻ về tình hình chuẩn bị cho Hội nghị đánh giá NPT lần thứ 10, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập