Nhiều chính khách từ thời Chính phủ Tổng thống Roh Tae-woo, chính giới và lãnh đạo doanh nghiệp đã tới viếng cố Tổng thống Roh Tae-woo tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Seoul.
Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Song Young-gil, ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung, cựu Chủ tịch đảng Lee Nak-yon đã với viếng lễ tang cố Tổng thống vào chiều ngày 27/10, chia buồn cùng gia quyến.
Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh quốc dân và các nhân vật đang tranh cử chức ứng cử viên Tổng thống của đảng này cũng đã tới viếng trong chiều và tối cùng ngày.
Chủ tịch Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo tới viếng và gửi lời chia buồn với gia quyến, nhấn mạnh cố Tổng thống Roh Tae-woo đã hoàn thành "sứ mệnh thời đại". Cựu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Kim Jong-in đánh giá cố Tổng thống đã thiết lập được chính sách ngoại giao với các nước ch và nền tảng kinh tế cho quốc gia.
Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tới viếng vào sáng ngày 28/10, đánh giá cố Tổng thống Roh Tae-woo đã mở rộng chân trời ngoại giao cho Hàn Quốc. Ông Ban đánh giá cao việc cố Tổng thống đã thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước theo đuổi chủ nghĩa xã hội như Khối phía Đông, Liên Xô và Trung Quốc.
Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh cũng đã tới viếng lễ tang, nhấn mạnh ông Roh Tae-woo là người bạn lâu năm của Trung Quốc, nhắc lại thành quả của Chính phủ Tổng thống Roh Tae-woo đó là lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan.
Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng có mặt tại lễ viếng như Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, cựu Giám đốc Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Park Yong-man, Chủ tịch Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) Sohn Kyung-shik.
Nhiều người dân cũng đã tới viếng cố Tổng thống Roh Tae-woo tại bàn thờ lập ở quảng trường Seoul.
Lễ đưa tang dự kiến sẽ được cử hành vào ngày 30/10, địa điểm an táng cố Tổng thống có thể là Nghĩa trang Thống nhất ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.