Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc đào tạo thích ứng cuộc sống mới cho 391 công dân Afghanistan

Write: 2021-10-28 14:44:30Update: 2021-10-28 18:03:50

Hàn Quốc đào tạo thích ứng cuộc sống mới cho 391 công dân Afghanistan

Photo : YONHAP News

391 công dân Afghanistan có công đặc biệt với Chính phủ Hàn Quốc cùng gia đình, từng được đưa tới Hàn Quốc vào tháng 8 vừa qua để thoát khỏi sự uy hiếp của lực lượng Taliban, đã lên đường tới nơi tạm trú thứ hai tại Hàn Quốc là Viện Đào tạo cảnh sát biển ở thành phố Yeosu, tỉnh Nam Jeolla vào ngày 27/10. Trong hai tháng qua, những người này đã sinh hoạt tại Viện Phát triển nhân tài công chức quốc gia ở huyện Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong.

Tại nơi ở mới, các công dân Afghanistan sẽ được đào tạo đa dạng trong vòng 4 tháng để có thể ổn định cuộc sống mới tại Hàn Quốc.

Nếu như trong thời gian ở Jincheon, những người này được đào tạo về tiếng Hàn cơ bản, hòa nhập xã hội, thì trong vòng 4 tháng tới, họ sẽ được đào tạo thích ứng xã hội như xin vào học ở các trường công, công nhận chứng chỉ, bằng cấp, xin việc.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc có kế hoạch lập Ban hỗ trợ liên ngành có sự tham gia của các ban ngành hữu quan như Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Tuyển dụng và lao động để hỗ trợ công dân Afghanistan ổn định cuộc sống. Từ trung tuần tháng 12, Bộ Tư pháp sẽ bắt đầu hỗ trợ họ xin việc làm.

Sau khi kết thúc thời gian 4 tháng, các công dân Afghanistan sẽ được cấp visa cư trú tại Hàn Quốc để có thể xin việc làm tự do tại khu vực mong muốn.

Lựa chọn của ban biên tập