Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật lên án tình hình đàn áp nhân quyền tại Bắc Tiều Tiên

Write: 2021-10-28 15:03:47Update: 2021-10-28 18:02:52

Ủy ban Thượng viện Mỹ thông qua đạo luật lên án tình hình đàn áp nhân quyền tại Bắc Tiều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ gần đây đã thông qua một đạo luật có nội dung lên án và truy cứu trách nhiệm của chính quyền Bắc Triều Tiên về hành vi đàn áp nhân quyền. 
 
Đạo luật có tên gọi "Đạo luật giám sát và kiểm duyệt Bắc Triều Tiên Otto Warmbier" (Otto Warmbier North Korea Censorship and Surveillance Act), được lấy theo tên của sinh viên Otto Warmbier, người bị miền Bắc bắt giữ rồi sau đó thả tự do, nhưng đã tử vong một tuần sau khi được trao trả về nước.

Đạo luật này có nội dung Tổng thống Mỹ phải phát triển chiến lược nhằm phòng ngừa môi trường đàn áp thông tin tại Bắc Triều Tiên để báo cáo lên Quốc hội. Ngoài ra, đạo luật cho phép có thể trừng phạt những người có liên quan, như đóng băng tài sản tại Mỹ, hạn chế cấp visa hoặc nhập cảnh.

Đạo luật cũng có nội dung đầu tư 10 triệu USD ngân sách mỗi năm trong vòng 5 năm tới cho Cơ quan Truyền thông toàn cầu (USAGM) của Chính phủ Mỹ, cơ quan đang điều hành Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).

Sinh viên người Mỹ Otto Warmbier tới Bắc Triều Tiên du lịch vào năm 2016, sau đó đã bị chính quyền miền Bắc bắt giữ và tuyên án lao động cải tạo trong vòng 15 năm với cáo buộc âm mưu lật đổ thể chế. Tới tháng 6/2017, sinh viên này được trao trả về nước, nhưng tử vong chỉ sau đó 6 ngày.

Trong năm ngoái, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết hối thúc Chính phủ Washington tiếp tục lên án hành vi xâm hại nhân quyền tại Bắc Triều Tiên với sự nhất trí toàn diện. Chính phủ Mỹ hàng năm đều gia hạn chỉ định Bắc Triều Tiên là quốc gia cấm du lịch.

Lựa chọn của ban biên tập