Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Quảng bá về văn hóa Hàn Quốc qua các trò chơi trong phim "Trò chơi con mực" tại Seoul

Write: 2021-11-08 14:15:28Update: 2021-11-08 18:31:43

Photo : YONHAP News

Sê-ri phim truyền hình Hàn Quốc "Trò chơi con mực" (Squid Game) phát trên nền tảng Netflix đang tạo ra cơn sốt trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt, các trò chơi dân gian được giới thiệu trong phim dự kiến sẽ trở thành một phương tiện quan trọng để quảng bá về văn hóa Hàn Quốc trong thời gian tới.

Trong thời gian diễn ra Lễ hội điện ảnh thế giới châu Á tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 7/11 (giờ địa phương), đã có hơn 500 người tham gia sự kiện nhỏ quảng bá văn hóa Hàn Quốc thông qua các trò chơi xuất hiện trong phim "Trò chơi con mực". 

Các bạn trẻ say mê chơi các trò "Hoa dâm bụt đã nở" (trong phim gọi là trò "Đèn xanh, đèn đỏ"), trò ném Ttakji, hay vừa ngửi mùi thơm ngọt ngào vừa tập trung vào trò tách kẹo đường Dalgona.

Một người tham gia chia sẻ đây là một chương trình hay nhất mà họ từng được trải nghiệm, trong đó tất cả mọi người được ra ngoài và chơi các trò xuất hiện trong phim "Trò chơi con mực".

Nhờ bộ phim truyền hình mà tất cả các trò chơi đều trở nên rất quen thuộc, khung cảnh sự kiện giống như một "bữa tiệc xóm làng", quảng bá về văn hóa Hàn Quốc.

Một Youtuber chia sẻ qua chương trình ấn tượng này, người tham gia có cơ hội biết về văn hóa Hàn Quốc, chơi những trò chơi khi còn nhỏ. 

Không chỉ được chơi một cách vui vẻ mà những người tham gia còn được nhận giải thưởng, với giải nhất là 456 USD. Dù không phải là giải thưởng "siêu khổng lồ" 45,6 tỷ won (38,5 triệu USD) như trong bộ phim, nhưng ai cũng chơi với tinh thần hết mình.

Tuy nhiên, khác với bộ phim, trò chơi cuối cùng để chọn ra người chiến thắng là trò "đá cầu", một trò chơi truyền thống của Hàn Quốc. Người chiến thắng cuộc chơi chia sẻ cô là một "fan cuồng" văn hóa Hàn Quốc, và luôn muốn tiếp tục học hỏi và bồi dưỡng kiến thức về văn hóa Hàn Quốc.

Ngoài ra, phần thưởng cuộc chơi còn là một tour du lịch tới đảo Jeju. Trong phim "Trò chơi con mực", đảo Jeju được giới thiệu là "Hawaii của Hàn Quốc", nên sự kiện này càng là cơ hội tốt để quảng bá về hòn đảo phía Nam Hàn Quốc với du khách Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập