Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền thu hẹp cách biệt về tỷ lệ ủng hộ với ứng cử viên đảng đối lập

Write: 2021-11-24 14:25:01Update: 2021-11-24 14:25:22

Ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền thu hẹp cách biệt về tỷ lệ ủng hộ với ứng cử viên đảng đối lập

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter của Hàn Quốc ngày 24/11 công bố kết quả khảo sát tiến hành với 1.011 nam nữ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ 22-23/11. 

Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol trong tuần này đạt 44,1%, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đạt 37%. Trong đó, tỷ lệ ủng hộ ông Yoon giảm 0,3% so với kết quả thăm dò hai tuần trước, ứng cử viên Lee tăng 2,4%, thu hẹp được cách biệt với ông Yoon. 

Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Tổng thống của Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo đạt 4%, ứng cử viên Sim Sang-jung đảng Công lý đạt 3,8%.

Realmeter phân tích tỷ lệ ủng hộ ông Yoon giảm là bởi người dân đã bớt quan tâm tới sự kiện ông được chọn làm ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập. Ngoài ra, ông Yoon đang thiếu một "động lực" để có thể duy trì được sự quan tâm, ủng hộ của người dân.

Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Lee Jae-myung tăng là nhờ ông này thể hiện sự linh hoạt về chính sách, như rút lại đề xuất chi trả hỗ trợ khẩn cấp toàn dân, hay công bố chính sách thanh niên, tích cực vận động tranh cử tại các địa phương, chấp thuận việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), tích cực thay đổi cơ cấu Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống đảng cầm quyền.

Khi phải lựa chọn giữa hai ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol, có 48,9% người dân lựa chọn ông Yoon, 39,3% ủng hộ ông Lee, chênh nhau 9,6%, thu hẹp được khoảng cách so với kết quả khảo sát trước đó (13%).

54,3% người dân được hỏi mong muốn phe đối lập thay đổi chính quyền trong cuộc bầu cử Tổng thống năm sau, chỉ có 38,4% hy vọng kéo dài chính quyền đương nhiệm.

Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).

Lựa chọn của ban biên tập