Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Liên hợp quốc và các nước yêu cầu nhân viên và công dân sơ tán khỏi Ethiopia

Write: 2021-11-24 14:48:46Update: 2021-11-24 14:49:06

Liên hợp quốc và các nước yêu cầu nhân viên và công dân sơ tán khỏi Ethiopia

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters của Anh và AFP của Pháp ngày 23/11 (giờ địa phương) đưa tin Liên hợp quốc gần đây đã chỉ thị cho các nhân viên thường trú tại Ethiopia sơ tán gia đình khỏi quốc gia này cho tới hết ngày 25/11, cân nhắc tới tình hình an ninh. 

Sau thông báo này, đã có hàng trăm người là gia đình của các nhân viên Liên hợp quốc rời khỏi Ethiopia. Tuy nhiên, các nhân viên của Liên hợp quốc vẫn lưu lại quốc gia này để tiếp tục công việc.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia đầu tháng 11 đã ra lệnh cho các nhân viên không thiết yếu rời khỏi nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo người dân sống tại đây rời khỏi Ethiopia trong thời gian các chuyến bay thương mại còn hoạt động. Pháp và Đức ngày 23/11 cũng kêu gọi người dân rời ngay khỏi quốc gia này.
 
Đặc phái viên Mỹ phụ trách khu vực Đông Phi Jeffrey Feltman sau khi kết thúc cuộc gặp với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed nhằm thảo luận giải pháp ngoại giao, cho biết các bên đương sự đã đạt được tiến triển bước đầu trong việc nỗ lực tiến hành quy trình đàm phán đình chiến. Tuy nhiên, ông này vẫn lo ngại rằng tiến triển này sẽ trở nên vô nghĩa khi hai bên gia tăng hoạt động quân sự.

Phiến quân Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF) gần đây đã tiến hành một cuộc công kích, hiện đã nắm quyền kiểm soát khu vực Shewa Robit, chỉ còn cách thủ đô Addis Ababa 220 km đường bộ về phía Đông Bắc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình nội chiến tại Ethiopia do vấn đề viễn thông và quân đội, Chính phủ nước này cũng không giải thích cụ thể.

Lựa chọn của ban biên tập