Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng Dân chủ đồng hành tọa đàm với ứng cử viên Tổng thống về các dự luật cải cách

Write: 2021-11-24 15:33:12Update: 2021-11-24 17:45:28

Đảng Dân chủ đồng hành tọa đàm với ứng cử viên Tổng thống về các dự luật cải cách

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành trưa ngày 24/11 đã tổ chức buổi tọa đàm với ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung về việc xúc tiến các dự luật cải cách, dân sinh. 

Chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc khóa họp thường kỳ Quốc hội. Do dó, buổi tọa đàm lần này là cơ hội để Chủ tịch và các thành viên cấp cao của đảng cầm quyền tại Ủy ban thường trực Quốc hội rà soát về các dự luật chính. 

Có thể đảng cầm quyền đã tiến hành thảo luận về vấn đề nỗ lực thông qua nhanh các dự luật liên quan tới cam kết tranh cử của ứng cử viên Lee, như áp dụng chế độ hoàn lại 100% lợi nhuận từ các dự án phát triển đất đai khi thay đổi mục đích sử dụng của mảnh đất đó trên một diện tích nhất định, hay vấn đề áp dụng chế độ bố trí thành viên Hội đồng quản trị là người lao động ở khối Nhà nước.

Mặt khác, cựu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Kim Jong-in vẫn đang do dự về việc giữ chức Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống đảng này. Vào ngày 23/11, ông Kim cho biết sẽ đưa ra lập trường sau hai, ba ngày tới. Tuy nhiên, trong ngày 24/11, ông này chỉ nói rằng "không còn gì để nói thêm".
   
Trong sáng cùng ngày, Tổng thư ký đảng Kweon Seong-dong đã tới gặp ông Kim Jong-in, khẳng định ứng cử viên Yoon Suk-yeol vẫn muốn chiêu mộ ông làm Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống. Tuy nhiên, có vẻ như vấn đề đặt ra với ông Yoon là phải điều phối vai trò giữa ông Kim Jong-in với ông Kim Byung-joon, người được giao giữ chức Chủ tịch thường trực Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống.

Lựa chọn của ban biên tập