Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng Việt Nam chỉ thị hoàn tất tiêm phòng COVID-19 cho toàn dân số trên 18 tuổi đến cuối năm

Write: 2021-11-24 15:33:49Update: 2021-11-24 17:44:35

Thủ tướng Việt Nam chỉ thị hoàn tất tiêm phòng COVID-19 cho toàn dân số trên 18 tuổi đến cuối năm

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 23/11 dẫn lời truyền thông Việt Nam đưa tin Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã chỉ thị cho các tỉnh, thành phố trên cả nước phải hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho dân số trên 18 tuổi. 

Theo nội dung đưa tin, Việt Nam dự kiến sẽ nhập lượng vắc-xin đủ để tiêm hai mũi cho dân số trên 18 tuổi cho tới cuối năm nay.
 
Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương chuẩn bị cho việc tiêm chủng cho trẻ em, và tiêm mũi bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa COVID-19 của vắc-xin.

Mặt khác, Bộ Y tế Việt Nam cho biết tính tới ngày 23/11, tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vắc-xin đạt hơn 90% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là 58,5% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong ngày 23/11, Việt Nam ghi nhận 11.132 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 1.204 ca, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 709 ca, Bình Dương 698 ca. Thủ đô Hà Nội ghi nhận 260 ca.

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam đang có chiều hướng tăng mạnh trở lại sau khi Chính phủ nước này nới lỏng quy định phòng dịch. Số ca nhiễm mới bình quân trong vòng một tuần qua ở ngưỡng 9.000 tới 10.000 ca.

Lựa chọn của ban biên tập