Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi không được quên thảm kịch nô lệ tình dục thời chiến

Write: 2021-11-25 14:15:41Update: 2021-11-25 21:11:16

Ngoại trưởng Hàn Quốc kêu gọi không được quên thảm kịch nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong ngày 25/11 đã có bài phát biểu chúc mừng qua video bằng tiếng Anh tới "Hội nghị quốc tế Hòa bình cùng phụ nữ lần thứ ba" được tổ chức tại Seoul. 

Ông Chung đề cập tới các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến vẫn còn sống, nhấn mạnh rằng bản thân cảm thấy trách nhiệm to lớn là phải khôi phục danh dự và nhân phẩm cho các nạn nhân, tuyệt đối không được quên và để lặp lại thảm kịch tương tự.

Ngoại trưởng chỉ ra rằng "kẻ gây hại" đang có những hành vi vô đạo đức, phủ nhận sự thật về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, thậm chí còn sửa đổi lịch sử, chờ đợi tất cả các nạn nhân sang thế giới bên kia, để những hành động đáng hổ thẹn trong quá khứ đi vào quên lãng. 

Phát biểu này của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc được phân tích là nhằm ám chỉ các động thái của phe bảo thủ và chính giới Nhật Bản, phủ nhận sự can thiệp và trách nhiệm của quân đội Nhật Bản trong vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến.

Ông Chung nhấn mạnh con đường duy nhất để tiếp cận vấn đề cưỡng ép mua vui thời chiến chính là chữa lành vết thuơng cho các nạn nhân còn sống, khôi phục danh dự và nhân phẩm cho họ. Chỉ có các nạn nhân mới có thể tha thứ, vượt qua được quá khứ đau thương. Qua đây, Ngoại trưởng Chung muốn khẳng định về cách tiếp cận đặt trọng tâm vào những nạn nhân còn sống.

Mặt khác, Ngoại trưởng cũng bày tỏ lo ngại về tình hình bạo hành tình dục phụ nữ ở Afghanistan và Myanmar. Tại hội nghị, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet chỉ ra rằng kể từ sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, nhân quyền của người phụ nữ và các bé gái đang thụt lùi nhanh chóng. Ngoài ra, vấn nạn bạo hành tình dục và bạo lực giới đã bao trùm quốc gia Myanmar trong hàng chục năm qua, cần phải đặc biệt bảo vệ phụ nữ và bé gái dân tộc thiểu số.

Hội nghị quốc tế Hòa bình cùng phụ nữ được tổ chức lần đầu vào năm 2018 dựa theo sáng kiến "Hòa bình cùng phụ nữ", với mục đích tìm kiếm phương án nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, xóa sổ các hành vi bạo hành tình dục với phụ nữ tại các khu vực tranh chấp trên toàn thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập