Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 13

Write: 2021-11-25 12:45:46Update: 2021-11-25 21:09:15

Thủ tướng Hàn Quốc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu lần thứ 13

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) lần thứ 13, tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 25-26/11.

Chiều ngày 25/11, Thủ tướng Kim lắng nghe Thủ tướng Campuchia Hun Sen, đại diện nước Chủ tịch ASEM năm nay, phát biểu khai mạc hội nghị và chụp ảnh kỷ niệm với nguyên thủ các nước.

Tại cuộc họp chính thức ngày 26/11, ông Kim sẽ tham dự phiên họp thứ hai về “Phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội hậu COVID-19”, trình bày quyết tâm của Hàn Quốc trong việc giải quyết các thách thức và bài toán toàn cầu như cung cấp vắc-xin nhằm khắc phục COVID-19 và đối phó với biến đối khí hậu.

Trong một phiên họp khác cùng ngày, Thủ tướng có kế hoạch trình bày về tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc của Chính phủ Seoul, đưa ra thông điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo hợp tác để Bắc Triều Tiên nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán. 

ASEM là diễn đàn hợp tác được sáng lập vào năm 1996 nhằm tăng cường mối quan hệ giữa châu Á và châu Âu. Hiện nay, diễn đàn có sự tham gia của 53 quốc gia và cơ chế hợp tác khu vực, trong đó có 21 nước châu Á và 30 nước châu Âu.

Ban đầu, Campuchia dự kiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEM tại thủ đô Phnom Penh vào tháng 11 năm ngoái, nhưng đã bị hoãn lại đến tháng 6 năm nay do dịch COVID-19. Hội nghị bị hoãn một lần nữa do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và cuối cùng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Lựa chọn của ban biên tập