Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ủy ban Quốc hội chưa đạt được kết luận về việc sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự

Write: 2021-11-26 09:23:26Update: 2021-11-26 21:50:26

Ủy ban Quốc hội chưa đạt được kết luận về việc sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự

Photo : KBS News

Tiểu ban dự luật thuộc Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 25/11 đã tiến hành thảo luận về dự thảo sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự, với nội dung cho phép các nghệ sĩ văn hóa đại chúng có công giúp nâng cao vị thế quốc gia được thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế, như hoạt động tình nguyện thay vì nhập ngũ. Tuy nhiên, Tiểu ban vẫn chưa đi tới kết luận cuối cùng.

Mới đây nhất, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã càn quét tới ba giải thưởng, trong đó có giải thưởng cao nhất là "Nghệ sĩ của năm" của "Giải thưởng Âm nhạc Mỹ" (AMA), một trong ba giải thưởng âm nhạc danh giá nhất của xứ cờ hoa. BTS được đánh giá là nghệ sĩ K-pop tiêu biểu nhận được sự yêu mến trên toàn thế giới, góp phần nâng cao vị thế quốc gia, nên cần được đặc cách thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế.

Tuy nhiên, ngược lại không ít ý kiến phản đối việc sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự, bởi khó thiết lập tiêu chuẩn khách quan để miễn nhập ngũ cho các nghệ sĩ văn hóa đại chúng như các vận động viên đạt thành tích cao tại Thế vận hội, hay các nghệ sĩ đạt giải cao tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế. Ngoài ra, việc xét áp dụng nghĩa vụ quân sự thay thế cho BTS sẽ có thể gây ra tranh cãi về tính công bằng so với các lĩnh vực khác, như diễn viên điện ảnh.
      
Bộ Quốc phòng trên thực tế cũng đang bày tỏ lập trường phản đối, cho rằng cần xem xét một cách thận trọng việc sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự. Cuối cùng, chính giới quyết định sẽ tiếp tục thảo luận thêm, như tổ chức trưng cầu ý kiến.

Nếu Luật nghĩa vụ quân sự không được sửa đổi, thì "anh cả" Jin của BTS (sinh năm 1992) sẽ chỉ được hoãn nhập ngũ cho tới hết năm sau, và phải nhập ngũ vào năm 2023.

Lựa chọn của ban biên tập