Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Công đoàn lao động vận tải hàng hóa tiếp tục tổng đình công

Write: 2021-11-26 15:46:29Update: 2021-11-26 21:58:56

Công đoàn lao động vận tải hàng hóa tiếp tục tổng đình công

Photo : YONHAP News

Cuộc đình công của Công đoàn lao động vận tải hàng hóa thuộc Tổng liên đoàn lao động Dân chủ Hàn Quốc ngày 26/11 đã bước sang ngày thứ hai, song việc lưu thông hàng hóa chưa thấy có dấu hiệu bị gián đoạn.

Công đoàn lao động vận tải hàng hóa bắt đầu tổng đình công đợt một từ ngày 25/11 và kéo dài trong ba ngày. 

Phía công đoàn yêu cầu dỡ bỏ thời hạn đối với “chế độ đảm bảo giá cước vận tải”, quy định mức cước tối thiểu để đảm bảo cước vận chuyển hàng hóa theo tiêu chuẩn nhất định. Ban đầu, Chính phủ quy định thời hạn áp dụng chế độ đảm bảo giá cước là ba năm, kéo dài đến năm sau. Tuy nhiên, công đoàn đề nghị tiếp tục áp dụng chế độ này và mở rộng đối tượng áp dụng cho tất cả các loại xe thay vì chỉ áp dụng với container và xe chở xi măng như hiện nay.

16 đơn vị trên toàn quốc thuộc công đoàn đã tiến hành tổng đình công trong ngày 26/11. Ngày 27/11, phía công đoàn có kế hoạch tổ chức biểu tình tại thủ đô Seoul để phản đối Chính phủ và đảng cầm quyền.

Trong ngày đình công đầu tiên, 11 cảng trên cả nước vẫn hoạt động bình thường, song công tác vận chuyển gặp gián đoạn ở một số doanh nghiệp như nhà máy xi măng.

Cảnh sát ước tính khoảng 5.000 người lao động đã tham gia ngày đình công đầu tiên, chiếm 23% trong tổng số 22.000 người lao động thuộc công đoàn. Bộ Địa chính và giao thông đang cố gắng thỏa hiệp với phía công đoàn và thực hiện đối sách vận chuyển khẩn cấp, hỗ trợ xe chở hàng sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ từ một số doanh nghiệp. Bộ sẽ yêu cầu cảnh sát hỗ trợ trường hợp phía công đoàn cản trở xe chở hàng ra vào.

Lựa chọn của ban biên tập