Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc hoãn chuyển đổi sang giai đoạn hai khôi phục đời sống thường nhật

Write: 2021-11-29 18:06:11Update: 2021-11-29 18:18:05

Hàn Quốc hoãn chuyển đổi sang giai đoạn hai khôi phục đời sống thường nhật

Photo : KBS News

Chủ trì cuộc họp rà soát phòng dịch đặc biệt đối phó với dịch COVID-19 vào chiều 29/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ ra rằng tình hình ca nhiễm mới, số bệnh nhân nặng và tử vong đều đang tăng, giường bệnh trở nên eo hẹp. Do đó, Chính phủ quyết định hoãn chuyển sang giai đoạn hai của quá trình từng bước khôi phục đời sống thường nhật, thực thi đối sách phòng dịch đặc biệt trong vòng 4 tuần tới. 
 
Ban đầu, Chính phủ dự kiến tiến hành đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn một trong 4 tuần qua, để xem xét có chuyển sang áp dụng giai đoạn hai, nới lỏng các biện pháp phòng dịch từ cùng ngày hay không. Tuy nhiên, dịch COVID-19 lại đang bùng phát phức tạp hơn trên toàn thế giới, nên Chính phủ quyết định hoãn chuyển sang giai đoạn hai.

Tuy nhiên, Tổng thống nhấn mạnh tuyệt đối không thể quay lùi quá trình "từng bước khôi phục đời sống thường nhật". Trong thời gian thực thi biện pháp phòng dịch đặc biệt, Chính phủ sẽ không siết chặt quy định về thời gian mở cửa của các cơ sở tập trung đông người hay giới hạn số người tụ tập riêng tư.

Trọng tâm của đối sách phòng dịch đặc biệt đó là tiêm vắc-xin. Giờ đây, việc tiêm mũi thứ ba không còn là "mũi bổ sung" mà trở thành "mũi cơ bản". Phải thay đổi nhận thức rằng tiêm đủ ba mũi mới là hoàn thành việc tiêm phòng.

Tổng thống nhấn mạnh phải đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng ở trẻ từ 10-19 tuổi. Các ban ngành hữu quan phải nhanh chóng xem xét tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, tương tự đang được triển khai ở một số nước như Mỹ.

Tổng thống yêu cầu các ban ngành hữu quan dốc toàn lực, không để xảy ra lỗ hổng nào trong điều trị cho bệnh nhân nặng và điều trị tại nhà; đẩy sớm thời gian sử dụng thuốc điều trị dạng uống, hiện đang được đặt mục tiêu là vào tháng 2 năm sau.

Về biến thể Omicron xuất hiện gần đây, Tổng thống chỉ thị thực thi chặt chẽ các biện pháp phòng dịch, ngăn ngừa biến thể xâm thập vào trong nước. 

Mặt khác tính đến 0 giờ ngày 29/11, Hàn Quốc phát sinh 3.309 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng gần 500 ca so với một tuần trước. Số bệnh nhân nặng là 629 ca, 5 ngày liên tiếp ở ngưỡng 600 ca. Thêm 32 ca tử vong, tỷ lệ tử vong là 0,81%.

Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc tính đến 5 giờ chiều ngày 28/11 đạt 77%, tại Seoul là 87%. Công suất giường bệnh tại các bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm là 72%.

Lựa chọn của ban biên tập