Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Áp dụng thời hạn 6 tháng với "thẻ thông hành phòng dịch"

Write: 2021-11-30 12:20:57Update: 2021-11-30 18:51:35

Photo : YONHAP News

Sau 4 tuần triển khai giai đoạn một từng bước khôi phục đời sống thường nhật từ 1/11, Chính phủ Hàn Quốc quyết định chưa chuyển sang giai đoạn tiếp theo, mà kéo dài áp dụng giai đoạn hiện tại thêm 4 tuần nữa.
 
Ngoài ra, Seoul quyết định áp dụng thời hạn với '"thẻ thông hành phòng dịch" là 6 tháng, mở rộng đối tượng tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi bổ sung thành tất cả người trưởng thành, siết chặt một số quy tắc phòng dịch.

Thẻ thông hành phòng dịch ở đây là chứng nhận đã hoàn thành tiêm phòng, kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19, được sử dụng khi người dân tới các cơ sở tập trung đông người như phòng tắm hơi, phòng hát karaoke, phòng tập gym. Theo quyết định của Chính phủ, từ nay trở đi, loại chứng nhận này sẽ có thời hạn. Nếu người dân hoàn thành các mũi tiêm vắc-xin cơ bản thì sẽ được hưởng ưu đãi "thẻ thông hành phòng dịch" trong vòng 6 tháng. Nếu tiêm mũi bổ sung thì sẽ có thể kéo dài thời hạn này.

Nhóm đối tượng 18-49 tuổi chưa được bao gồm trong nhóm đối tượng tiêm mũi bổ sung, sẽ có thể được tiêm thêm một mũi vắc-xin nữa 5 tháng sau khi hoàn tất các mũi tiêm cơ bản. Đặc biệt, với đối tượng là người cao tuổi có rủi ro diễn biến nặng, thì bắt buộc phải tiêm mũi bổ sung mới có thể sử dụng dịch vụ tại các cơ sở phúc lợi người cao tuổi.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh cần phải thay đổi nhận thức rằng mũi thứ ba không phải là mũi tiêm "bổ sung", mà là mũi tiêm "cơ bản", phải tiêm đủ ba mũi mới được coi là hoàn thành việc tiêm phòng. 
 
Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực nâng cao tỷ lệ tiêm phòng với 1,47 triệu thanh thiếu niên vẫn chưa được tiêm. Từ trung tuần tháng 12, sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Chính phủ sẽ tổ chức tiêm tại trường học, hoặc liên kết với các bệnh viện khu vực để triển khai tiêm cho các em học sinh.

Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye cho biết Chính phủ sẽ triển khai nhiều phương thức tiêm chủng đa dạng, phù hợp với tình hình mỗi khu vực, như tổ chức tiêm tại trường, lập trung tâm tiêm phòng, chỉ định cơ quan ủy thác, thay vì chỉ theo hình thức học sinh đăng ký rồi tới bệnh viện tiêm như hiện nay.

Ngoài ra, Seoul sẽ đẩy nhanh xem xét việc triển khai tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi, tương tự một số nước trong đó có Mỹ. Các cơ sở có rủi ro lây nhiễm cao như cơ sở điều dưỡng tiếp tục dừng hoạt động thăm hỏi tiếp xúc trực tiếp, nhân viên chưa tiêm phòng sẽ bị loại khỏi các nghiệp vụ liên quan tới tiếp xúc với bệnh nhân.

Lựa chọn của ban biên tập