Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Việt Nam ghi nhận ca tử vong sau khi tiêm vắc-xin Pfizer là thanh thiếu niên

Write: 2021-11-30 14:50:46Update: 2021-11-30 15:14:00

Việt Nam ghi nhận ca tử vong sau khi tiêm vắc-xin Pfizer là thanh thiếu niên

Photo : YONHAP News

Báo điện tử VnExpress của Việt Nam ngày 30/11 đưa tin một học sinh nữ lớp 9 sống tại Hà Nội đã bị tử vong một ngày sau khi tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng dược Pfizer vào 27/11. 

Sau khi tiêm vắc-xin, học sinh này đã bị sốt cao cả đêm, rồi sau đó được chuyển tới bệnh viện nhưng tử vong. Học sinh lớp 9 ở Việt Nam tương đương với học sinh năm cuối bậc trung học cơ sở.

Sở Y tế Hà Nội đang tiến hành điều tra chính xác nguyên nhân dẫn tới tử vong.

Trước đó, một nam học sinh 16 tuổi sống tại tỉnh Bắc Giang cũng đã bị sốc phản vệ sau khi tiêm vắc-xin của Pfizer vào ngày 24/11, mặc dù được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong sau 4 ngày.

Hiện tại, có 2 triệu thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi tại 30 tỉnh, thành Việt Nam đã được tiêm vắc-xin của Pfizer và Moderna, tương đương hơn 23% nhóm tuổi này. 

Mặt khác, trong ngày 29/11, Việt Nam ghi nhận 13.758 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có 1.554 ca, thành phố Cần Thơ 913 ca, tỉnh Bình Dương 719 ca.

Cho tới hiện tại, đã có 49,7 triệu người trên tổng cộng 96 triệu dân số Việt Nam đã tiêm đủ số mũi vắc-xin.

Lựa chọn của ban biên tập