Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính giới nhất trí hoãn một năm đánh thuế tiền điện tử

Write: 2021-11-30 15:52:28Update: 2021-11-30 15:52:43

Chính giới nhất trí hoãn một năm đánh thuế tiền điện tử

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 30/11 đã mở cuộc họp của Tiểu ban Thuế thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính, quyết định lùi một năm thời hạn đánh thuế với tiền điện tử sang năm 2023, thay vì từ 1/1/2022 như kế hoạch ban đầu. 

Theo đó, lợi nhuận chênh lệch từ các giao dịch tiền điện tử phát sinh trong vòng một năm, kể từ năm 2023, sẽ bị đánh thuế hơn 20%. Tức thời điểm đánh thuế lần đầu tiên sẽ là từ năm 2024.

Chính giới nhận định thời gian chuẩn bị còn chưa đầy đủ, thêm vào đó nên gộp chung việc đánh thuế tiền điện tử với việc đánh thuế thu nhập từ đầu tư tài chính vào năm 2023. Ngoài ra, chính giới cũng đã cân nhắc tới các ý kiến cho rằng thuế suất với tiền điện tử khắt khe hơn nhiều so với cổ phiếu.

Theo quy định hiện hành, nếu phát sinh lợi nhuận trên 2,5 triệu won (2.100 USD) từ tiền ảo sẽ bị đánh thuế. Trong khi đó, lợi nhuận từ cổ phiếu đạt trên 50 triệu won (42.000 USD) mới bị đánh thuế.

Mặt khác, chính giới cũng quyết định giảm gánh nặng thuế thu nhập chuyển nhượng cho người sở hữu một nhà ở, nâng tiêu chuẩn khấu trừ thuế từ mức 900 triệu won (757.100 USD) theo giá trị giao dịch thực tế lên 1,2 tỷ won (1,01 triệu USD). 

Dự thảo sửa đổi một phần Luật thuế thu nhập với các nội dung trên sẽ được trình tiếp lên phiên họp toàn thể của Ủy ban Kế hoạch và tài chính trong ngày 30/11, và phiên họp toàn thể Quốc hội vào tháng sau.

Lựa chọn của ban biên tập