Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron thứ 6

Write: 2021-12-03 13:04:44Update: 2021-12-03 14:52:43

Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron thứ 6

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron thứ 6 là con trai của cặp vợ chồng ngoài 40 tuổi cư trú tại thành phố Incheon, trở về từ Nigeria trong tuần trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, 6 ca nhiễm biến thể mới Omicron ở Hàn Quốc gồm có gặp vợ chồng trên cùng con trai và một người thân tiếp xúc gần, và hai phụ nữ trên 50 tuổi khác cũng trở về từ Nigeria.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của ca nhiễm thứ 6 song được biết 5 người còn lại không có hay chỉ xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh nhẹ.

Cơ quan phòng dịch cho biết đa số các ca nhiễm biến thể Omicron đều không xuất hiện triệu chứng đặc biệt nào khác với triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 thông thường, và cũng chưa có ca chuyển biến nặng.

Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành tăng cường phòng dịch đối với toàn bộ người nhập cảnh. Từ ngày 3/12, tất cả người nhập cảnh từ nước ngoài trong hai tuần tới sẽ phải cách ly trong 10 ngày kể cả người đã hoàn tất tiêm chủng. Quy định này không áp dụng với người nhập cảnh từ Singapore và Saipan, hai nước đã ký Hiệp định khu vực an toàn du lịch miễn cách ly sau nhập cảnh với Hàn Quốc. Chính phủ sẽ hạn chế cấp giấy chứng nhận miễn cách ly, chỉ cho phép với những trường hợp có lý do đặc biệt như gia đình có tang.

Tất cả ca nhiễm trở về từ nước ngoài sẽ phải làm xét nghiệm bổ sung để xác định có nhiễm biến thể Omicron hay không.

Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương kiêm Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Jeong Eun-kyeong cho biết Chính phủ sẽ áp các biện pháp phòng dịch tăng cường trong khoảng hai tuần, sau đó theo dõi tình hình trong hai tuần và có phương án điều chỉnh tùy theo mức độ nguy hiểm.

Người có tiếp xúc với bệnh nhân đã nhiễm biến chủng Omicron sẽ phải tự cách ly trong 14 ngày kể cả là đã hoàn tất tiêm chủng. Bệnh nhân dương tính với biến chủng mới này bắt buộc nhập viện để điều trị.

Lựa chọn của ban biên tập