Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hạn chế số lượng người tụ tập trên toàn Hàn Quốc từ 6/12

Write: 2021-12-06 13:31:37Update: 2021-12-06 13:32:02

Hạn chế số lượng người tụ tập trên toàn Hàn Quốc từ 6/12

Photo : YONHAP News

Từ ngày 6/12, số người được phép tụ tập đối đa ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận hạn chế còn 6 người, các địa phương còn lại là 8 người, trong đó được phép một người chưa tiêm phòng vắc-xin COVID-19.

Bất cứ ai ra vào các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê, trung tâm dạy thêm, phòng game, rạp chiếu phim, trung tâm biểu diễn, thư viện, phòng đọc sách đều phải xuất trình “Thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19). Tuy nhiên, dù là người chưa tiêm phòng đi chăng nữa nhưng nếu đi một mình đến nhà hàng, quán cà phê thì sẽ không cần phải xuất trình thẻ thông hành phòng dịch.

Còn các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, hội trường đám cưới, nhà tang lễ, công viên giải trí, cơ sở thể thao ngoài trời, cơ sở lưu trú, cơ sở tôn giáo thì không áp dụng thẻ thông hành phòng dịch do khó xác nhận.

Thời gian để người dân thích ứng với quy định mới trước khi có hiệu lực là một tuần, trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt từ ngày 13/12.

Từ tháng 2 năm sau, người từ 12-18 tuổi (2003-2009) phải xuất trình thẻ thông hành phòng dịch khi tới các cơ sở tập trung đông người.

Cơ quan phòng dịch ngày 5/12 cho biết số ca nhiễm biến thể Omicron đã tăng lên thành 12 ca. Trong đó có 3 ca là du học sinh của trường Đại học quốc gia Seoul, Đại học Kyunghee và Đại học ngoại ngữ Hankuk bị lây nhiễm khi tham dự lễ cầu nguyện dành cho người nước ngoài tại một nhà thờ tin lành ở thành phố Incheon. Do đó, nhiều khả năng biến thể đã lây lan sang các trường đại học ở thủ đô Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập