Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống kêu gọi người dân phối hợp thực hiện các biện pháp phòng dịch tăng cường

Write: 2021-12-07 15:36:34Update: 2021-12-07 19:00:59

Tổng thống kêu gọi người dân phối hợp thực hiện các biện pháp phòng dịch tăng cường

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 7/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh việc Chính phủ thực hiện đối sách đặc biệt phòng ngừa sự lây lan của COVID-19 là biện pháp bất khả kháng nhằm nâng cao "bức tường phòng dịch". Tổng thống kêu gọi người dân phối hợp thực hiện các biện pháp phòng dịch tăng cường của Chính phủ dù gặp nhiều bất tiện.  

Phát biểu trên của Tổng thống được đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến bất bình từ người dân, chủ yếu là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, về việc Chính phủ thu hẹp quy mô cho phép tụ tập riêng tư, mở rộng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch. Đặc biệt, việc Chính phủ quyết định áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với thanh thiếu niên 12-18 tuổi tại nhà hàng, quán cà phê, trung tâm dạy thêm, thư viện, phòng đọc sách từ tháng 2 năm sau đang vấp phải phản đối của nhiều phụ huynh.
 
Tổng thống Moon chỉ ra rằng vắc-xin chính là phương tiện phòng dịch hiệu quả nhất, qua đó nhấn mạnh về tính cần thiết của việc áp dụng thẻ thông hành phòng dịch.

Gần đây, tốc độ tiêm chủng cho thanh thiếu niên đang được đẩy nhanh, và Hàn Quốc cũng đang triển khai tiêm phòng mũi bổ sung. Tổng thống đề nghị người dân tiếp tục tích cực tham gia tiêm phòng.

Về sự phản đối của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, Tổng thống nhấn mạnh Chính phủ đã cân nhắc tới khó khăn của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ khi quyết định các biện pháp phòng dịch tăng cường. Ông Moon chỉ thị các ban ngành hữu quan tích cực xem xét phương án hỗ trợ nhằm giảm thiểu gánh nặng cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Tổng thống nhận định tình hình dịch bệnh hiện nay đang hết sức nghiêm trọng, cả số ca nhiễm mới, số ca bệnh nặng, ca tử vong đều đang có chiều hướng tăng, thêm vào đó là sự xuất hiện của biến thể mới Omicron. Đây là một bước ngoặt lớn nhất mà Hàn Quốc nhất định phải vượt qua, 4 tuần tới là khoảng thời gian quyết định, phải nỗ lực ngăn chặn sớm xu hướng lây lan, ổn định hệ thống kinh tế thì mới có thể tiếp tục lộ trình khôi phục đời sống thường nhật. Không chỉ cơ quan phòng dịch, mà tất cả ban ngành Chính phủ phải dốc toàn lực để vượt qua giai đoạn này.

Tổng thống Moon yêu cầu các cơ quan hữu quan đẩy nhanh tốc độ bổ sung nhân lực y tế, đảm bảo điều trị cần thiết cho các ca bệnh điều trị tại nhà, đồng thời dốc toàn lực ngăn chặn sự xâm nhập thêm của biến thể Omicron vào trong nước.

Lựa chọn của ban biên tập