Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in: “Hy vọng cộng đồng quốc tế ủng hộ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên”

Write: 2021-12-08 12:15:04Update: 2021-12-08 12:19:04

Tổng thống Moon Jae-in: “Hy vọng cộng đồng quốc tế ủng hộ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Trong video chúc mừng khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 7/12, Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là bước khởi đầu hướng tới hòa bình và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Ông Moon hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ cùng hợp tác để xây dựng trật tự mới về hòa giải và hợp tác, nhằm đạt được hòa bình khu vực Đông Bắc Á và trên toàn thế giới.

Trong bối cảnh Mỹ tuyên bố "tẩy chay ngoại giao" với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tới ý tưởng tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên của Tổng thống Moon vào cuối nhiệm kỳ. Tuy nhiên, có thể thấy phát biểu trên của ông Moon đã thể hiện được lập trường kiên định về tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Moon phát biểu thời gian qua, người dân và Chính phủ Hàn Quốc đã nỗ lực rất nhiều để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, dựa trên sự ủng hộ vững chắc của cộng đồng quốc tế. Seoul chưa từng dừng bước trên hành trình hướng tới hòa bình. 

Tiếp đó, ông Moon cho biết Hàn Quốc có mục tiêu trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong năm 2024-2025. Seoul có kinh nghiệm quý báu của một nước phát triển từ quốc gia nhận viện trợ thành quốc gia viện trợ cho các nước khác. Với sự giúp đỡ của Liên hợp quốc, Hàn Quốc đã vượt qua đống tro tàn của chiến tranh, nhảy vọt từ nước đang phát triển thành nước phát triển. Hiện nay, Hàn Quốc đang phái cử khoảng 600 binh lính tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hoàn thành vai trò là một trong 10 nước đóng góp tài chính nhiều nhất.

Do đó hơn ai hết, Hàn Quốc hiểu rõ tầm quan trọng trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo hòa bình và tái thiết. Seoul sẽ tích cực đóng góp hơn nữa trong công cuộc xây dựng hòa bình và ngăn ngừa xung đột.

Lựa chọn của ban biên tập