Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Đảng cầm quyền Nhật Bản ra mắt nhóm chuyên trách xem xét biện pháp đối phó với Hàn Quốc

Write: 2021-12-09 13:08:32Update: 2021-12-09 17:27:24

Đảng cầm quyền Nhật Bản ra mắt nhóm chuyên trách xem xét biện pháp đối phó với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đảng cầm quyền Dân chủ tự do của Nhật Bản đã ra mắt một nhóm chuyên trách về việc đối phó với Hàn Quốc sau vụ Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Kim Chang-ryong thăm đảo Dokdo vào tháng trước.

Hãng tin Kyodo và Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin "Nhóm xem xét biện pháp đối phó với Hàn Quốc" trực thuộc Ban Ngoại giao của đảng cầm quyền nước này đã mở cuộc họp đầu tiên vào ngày 8/12, dự kiến sẽ công bố các đối sách cụ thể cho đến mùa hè năm sau.

Nghị sĩ Yamada Kenji, Thư ký của nhóm, nhấn mạnh có nhiều ý kiến cho rằng đảng cầm quyền Nhật Bản phải xem xét đối sách cứng rắn, để Hàn Quốc "nếm mùi đau đớn". Trong khi đó, Trưởng nhóm này là nghị sĩ Sato Masahisa thì đề cập tới phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Ông này nhấn mạnh mặc dù Chính phủ Tokyo đã tuyên bố sẽ có biện pháp quyết liệt nếu như Seoul bán tài sản của doanh nghiệp Nhật, nhưng điều này là chưa đủ, đảng cầm quyền cũng phải xem xét các đối sách riêng.

Trong cuộc họp đầu tiên, đã có nhiều vấn đề nhạy cảm được liệt kê, như quy chế xuất khẩu thủy sản Nhật Bản sau vụ rò rỉ phóng xạ, vấn đề xả nước thải nhiễm xạ ra biển. Điều này cho thấy đảng cầm quyền Nhật Bản có ý định trực tiếp rà soát lại toàn bộ các đối sách liên quan tới Hàn Quốc.

Sau khi thảo luận và quyết định xong về các đối sách, đảng Dân chủ tự do sẽ truyền đạt chính thức lên Bộ Ngoại giao nước này. Được biết, Chính phủ Nhật Bản cũng đã cử quan chức cấp Thứ trưởng thuộc Bộ Ngoại giao nước này tới tham dự "Nhóm xem xét biện pháp đối phó với Hàn Quốc".

Lựa chọn của ban biên tập