Cục Di sản văn hóa Hàn Quốc ngày 5/1 thông báo "Giáo trình chữ nổi Hangul Rosetta Hall" đã được đăng ký trở thành di sản văn hóa.
"Giáo trình chữ nổi Hangul Rosetta Hall" được biên soạn bằng bộ chữ nổi Hangul (loại 4 chấm) sáng tạo vào năm 1897, sử dụng một phần nội dung của cuốn "Ngạn văn tiểu học", một cuốn sách dạy Hangul của Trường Pai Chai (một trường học do nhà truyền giáo người Mỹ thành lập ở Seoul vào năm 1885). Tài liệu này được làm bằng giấy truyền thống Hanji dầy thấm dầu, đục lỗ bằng kim.
Cục Di sản văn hóa cho biết tài liệu trên do nhà truyền giáo người Mỹ Rosetta Sherwood Hall (1865-1951) biên soạn, được sử dụng làm học liệu cho các học sinh Trường nữ sinh khiếm thị Bình Nhưỡng. Cuốn sách này được sử dụng cho tới trước khi ra mắt cuốn "Huấn dân chính âm chữ nổi Hangul" của tác giả Park Doo-seong (loại 6 chấm) vào năm 1926. Cục Di sản đánh giá tài liệu mang đầy đủ giá trị lịch sử, biểu tượng cho sự chuyển mình của giáo dục đặc biệt dành cho người khiếm thị tại Hàn Quốc.
Mặt khác, Cục Di sản văn hóa cũng đăng công báo về việc đăng ký Nhà thi đấu thể thao thuộc Sở Cảnh sát tỉnh Nam Chungcheong là di sản văn hóa.
Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1963, ban đầu là "Trường Cảnh sát tỉnh Nam Chungcheong". Cục Di sản văn hóa quốc gia đánh giá đây là một công trình độc đáo, là bức tranh thời đại sau chiến tranh Triều Tiên. Đó là bởi công trình được xây dựng dưới sự hỗ trợ tài chính của quân đội Mỹ, và xây trên nền của "Vũ Đức Điện", công trình được xây dựng dưới thời thực dân Nhật xâm lược bán đảo Hàn Quốc. Ngoài ra, tới thời hiện đại, công trình vẫn đang tiếp tục được sử dụng như một cơ sở thể thao, nên có giá trị bảo tồn như một di sản văn hóa đương đại.
Sau 30 ngày đăng công báo và thu thập ý kiến, Cục Di sản văn hóa quốc gia sẽ tiến hành thẩm định và đăng ký chính thức nơi này thành di sản văn hóa.