Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Phát hiện thêm một nạn nhân trong vụ sập công trình xây dựng ở thành phố Gwangju

Write: 2022-01-13 16:24:59Update: 2022-01-13 17:15:56

Phát hiện thêm một nạn nhân trong vụ sập công trình xây dựng ở thành phố Gwangju

Photo : YONHAP News

Ba ngày sau khi xảy ra sự cố sập một phần bức tường bên ngoài từ tầng 23 tới tầng 34 của một chung cư đang xây tại thành phố Gwangju, công tác tìm kiếm 6 công nhân mất tích tại hiện trường vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục được tiến hành trong ngày 13/1.
 
Đến 11 giờ 14 phút sáng cùng ngày, cơ quan phòng cháy chữa cháy phát hiện một nạn nhân ở lan can cầu thang tầng hầm số một tại hiện trường xảy ra sự cố. Nạn nhân được phỏng đoán bị mắc kẹt khi đang dọn mảnh vụn xây dựng ở dưới tầng hầm. Công tác cứu hộ đang được tiến hành, hiện vẫn chưa rõ nạn nhân còn sống hay không.

Cơ quan phòng cháy chữa cháy tiếp tục huy động hơn 200 nhân lực, 18 trang thiết bị và 9 chó cứu hộ tới hiện trường, tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Ngoài ra, cơ quan này cũng huy động cả máy bay mini không người lái (drone) có khả năng tìm kiếm bằng tia hồng ngoại, để tìm kiếm tại các điểm có nguy cơ đổ sập. 

Công tác tháo dỡ cần trục tháp có nguy cơ bị sập, dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành vào tối cùng ngày và hoàn thành vào ngày 17/1.

Mặt khác, cảnh sát đang tiến hành khám xét đơn vị thầu phụ thi công tòa nhà chung cư nói trên, tiến hành điều tra hợp đồng thi công xây dựng của công ty phát triển Hyundai với các nhà thầu phụ. Ngoài ra, trưởng công trường xây dựng thuộc công ty phát triển Hyundai đã bị buộc tội vô ý gây thiệt hại trong vụ việc.

Chiều ngày 11/1, một phần bức tường bên ngoài tòa nhà chung cư đang xây dựng tại thành phố Gwangju đã bị sập. Tai nạn đã khiến một người bị thương, 6 người lao động đang thi công tại hiện trường vẫn chưa được tìm thấy.

Lựa chọn của ban biên tập