Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tìm kiếm gia quyến của 2.048 quân nhân tử trận, hy sinh khi làm nhiệm vụ

Write: 2022-01-13 10:58:14Update: 2022-01-13 17:13:44

Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc (MPVA), Ủy ban vì quyền lợi người dân và Lục quân Hàn Quốc ngày 13/1 công bố trên trang chủ của mỗi cơ quan danh sách 2.048 quân nhân đã tử trận, hy sinh khi làm nhiệm vụ kể từ chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) cho tới năm 1986.

Danh sách này bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, số thẻ quân nhân, đơn vị trực thuộc của các quân nhân vẫn chưa tìm được gia quyến trong suốt thời gian qua.

Trước đó, Lục quân từng tiến hành tái thẩm định trong vòng hai năm, từ năm 1996, công nhận 9.756 quân nhân tử trận, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sau đó, thông qua chiến dịch tìm kiếm được tiến hành từ năm 1999 đến 2014, Lục quân đã tìm được gia quyến cho hơn 7.000 người, 2.048 người còn lại vẫn chưa tìm được gia quyến do thông tin còn thiếu chính xác.

Theo đó, lần này các ban ngành hữu quan công bố danh sách trên, để tiếp nhận thông tin trình báo hoặc liên hệ tư vấn từ gia quyến.

Trước đó, các ban ngành hữu quan đã quyết định ra mắt "Nhóm điều tra đặc biệt nhằm tìm kiếm gia quyến của các quân nhân tử trận, hy sinh khi làm nhiệm vụ", xây dựng hệ thống phối hợp hành chính với chính quyền các địa phương.

Cơ quan về người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc hy vọng người dân dành nhiều sự quan tâm tới danh sách này, nếu có bất kỳ thông tin nào về những người trong danh sách thì liên lạc ngay với cơ quan hữu quan, để nhanh chóng tìm kiếm gia quyến cho các quân nhân đã hy sinh.

Lựa chọn của ban biên tập