Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc gia hạn cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch nước ngoài tới 13/2

Write: 2022-01-14 11:18:38Update: 2022-01-14 13:41:11

Hàn Quốc gia hạn cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch nước ngoài tới 13/2

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/1 công bố gia hạn hiệu lực lệnh cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" đến hết ngày 13/2 do lo ngại sự lây lan của biến thể Omicron trên toàn thế giới.

Lệnh cảnh báo này áp dụng với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, từng được ban hành lần đầu vào tháng 3 năm ngoái. Tới nay, Bộ Ngoại giao đã tổng cộng 9 lần ban lệnh cảnh báo, và liên tục gia hạn.

Cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" được ban bố trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, áp dụng trong thời gian ngắn, có hiệu lực trên cảnh báo du lịch mức 2 (hạn chế du lịch) và dưới mức 3 (khuyến nghị sơ tán).
 
Bộ Ngoại giao khuyến nghị người dân nếu đang lên kế hoạch du lịch nước ngoài thì nên hủy hoặc hoãn chuyến đi; nếu đang cư trú tại nước ngoài thì cần đặc biệt chú ý tuân thủ các quy tắc giữ vệ sinh, hạn chế di chuyển hoặc ra ngoài, tiếp xúc với người khác.

Trong quý I, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục xem xét tổng hợp như tình hình phòng dịch, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin COVID-19 tại nước ngoài, xu hướng thảo luận hiệp định "Khu vực an toàn du lịch" (Travel Bubble) để cân nhắc từng bước chuyển đổi lệnh cảnh báo "chú ý đặc biệt về du lịch" với các quốc gia và vùng lãnh thổ toàn thế giới sang cơ chế cảnh báo du lịch theo từng quốc gia.

Lựa chọn của ban biên tập