Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất cơ bản lên 1,25%/năm

Write: 2022-01-14 11:54:36Update: 2022-01-14 15:13:51

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nâng lãi suất cơ bản lên 1,25%/năm

Photo : YONHAP News

Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/1 đã mở cuộc họp thường lệ, công bố nâng 0,25% lãi suất cơ bản, từ mức 1% lên 1,25%/năm. Đây là lần đầu tiên BOK nâng lãi suất cơ bản hai lần liên tiếp trong hơn 14 năm trở lại đây, kể từ đợt nâng lãi suất liên tiếp trong tháng 7 và tháng 8 năm 2007. 

Tháng 3/2020, BOK hạ lãi suất cơ bản từ 1,25% xuống 0,75% nhằm đối phó với suy thoái kinh tế do dịch COVID-19. Tháng 5 cùng năm, BOK hạ lãi suất xuống 0,5%/năm, mức thấp kỷ lục trong lịch sử. Sau đó, BOK đã nâng lãi suất ba lần, mỗi lần 0,25% vào tháng 8 và tháng 11 năm ngoái, và lần này, đưa lãi suất cơ bản hồi phục về ngưỡng trước khi bùng phát dịch COVID-19.

Trong văn bản quyết định về phương hướng chính sách tiền tệ, Ủy ban chính sách tiền tệ đánh giá nền kinh tế trong nước đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, giá tiêu dùng được dự báo sẽ tăng vượt mục tiêu kiểm soát vật giá. Trong đó, giá dầu mỏ, nông sản, chăn nuôi và thủy sản vẫn giữ xu hướng tăng cao, giá các mặt hàng công nghiệp (trừ dầu mỏ) và dịch vụ cá nhân đều tăng mạnh, giá tiêu dùng đã tăng trên 3%. Dự kiến giá tiêu dùng sẽ còn duy trì ở ngưỡng 3% trong một khoảng thời gian, và cả năm nay sẽ tăng ở ngưỡng giữa 2%.

Về khả năng nâng tiếp lãi suất, BOK cho biết sẽ có điều chỉnh thích hợp về mức độ nới lỏng chính sách tiền tệ. Thời điểm điều chỉnh sẽ được quyết định dựa trên sự rà soát kỹ lưỡng về tình hình dịch COVID-19 và xu hướng vật giá.

Lựa chọn của ban biên tập