Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ lo ngại về các vụ phóng tên lửa của miền Bắc

Write: 2022-01-14 12:07:54Update: 2022-01-14 14:17:01

Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ lo ngại về các vụ phóng tên lửa của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Ông Choi Kwang-chul, Chủ tịch Ủy ban hành động chung người Mỹ gốc Hàn (KAPAC), một tổ chức của cử tri Hàn kiều tại Mỹ, ngày 13/1 cho biết đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Mỹ Gregory Meeks (đảng Dân chủ) vào ngày 11/1 vừa qua.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Gregory Meeks, một người theo đường lối ủng hộ đối thoại Mỹ-Triều, đã bày tỏ lập trường tán thành việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) mà Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến.

Trước đó, ông Gregory Meeks đã tham dự vào một sự kiện quyên góp quỹ chính trị của cử tri người Mỹ gốc Hàn gần đây, bày tỏ hy vọng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ ký tên vào tuyên bố chấm dứt chiến tranh.

Mặt khác, tại cuộc gặp trên, ông Gregory Meeks bày tỏ lo ngại sâu sắc về các vụ phóng thử nghiệm tên lửa liên tiếp gần đây của miền Bắc, cho rằng các động thái này gây trở ngại lớn tới nỗ lực đối thoại ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh, vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ông này cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đối thoại ngoại giao với miền Bắc, theo dõi các phản ứng tiếp theo của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Bắc Triều Tiên tuyên bố nước này đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa bội siêu thanh vào ngày 5 và 11/1.

Lựa chọn của ban biên tập