Chính phủ và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 14/1 đã nhóm họp tại Quốc hội, quyết định dỡ bỏ chỉ định "Khu vực bảo hộ quân sự" với 9,05 triệu m² đất thuộc địa phận tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon và thành phố Incheon, ba địa phương tiếp giáp biên giới liên Triều.
Giải thích về quyết định trên, Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng cầm quyền Park Wan-joo cho biết đảng cầm quyền và Chính phủ nhận định trong thời gian qua, chính quyền địa phương và người dân ở các khu vực này đã gặp nhiều bất tiện và thiệt hại do bị chỉ định là "Khu vực bảo hộ quân sự".
Phe cầm quyền cũng nhất trí nới lỏng "Khu vực kiểm soát" thành "Khu vực hạn chế" với 3,69 triệu m² đất thuộc ba địa phương trên, cho phép chính quyền các địa phương có thể xây dựng công trình mới dựa trên sự thảo luận với phía quân đội.
Cùng với đó, 34,26 triệu m² đất được giao toàn quyền cấp phép phát triển cho chính quyền địa phương mà không cần phải thảo luận với quân đội. Đây là những khu vực được đánh giá là ít ảnh hưởng tới tác chiến quân sự.
Ông Park Wan-joo cho biết trong thời gian qua, phe cầm quyền đã thu thập nhiều ý kiến đa dạng về vấn đề xâm hại quyền tài sản của người dân, vướng mắc của chính quyền địa phương, đồng thời liên tục tiến hành khảo sát toàn bộ để phân loại các khu vực có thể dỡ bỏ chỉ định "Khu vực bảo hộ quân sự".