Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên nhập cảnh Trung Quốc sau hơn một năm

Write: 2022-01-17 13:02:31Update: 2022-01-18 10:45:11

Tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên nhập cảnh Trung Quốc sau hơn một năm

Photo : YONHAP News

Một đoàn tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17/1 (giờ Hàn Quốc) đã khởi hành từ thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) quay trở lại miền Bắc. Đây là chuyến tàu chở hàng đầu tiên sang Trung Quốc và trở về kể từ tháng 9 năm 2020. 

Được biết, chuyến tàu lần này nhập cảnh Trung Quốc và quay trở lại chỉ sau một ngày, chở thuốc và nhu yếu phẩm. 

Trong thời gian qua, miền Bắc đã phong tỏa giao thông đường bộ giữa hai nước Triều-Trung nhằm phòng dịch COVID-19. Thay vào đó, giao dịch thương mại hai nước được thực hiện chỉ bằng đường biển khiến quy mô thương mại song phương giảm mạnh. Quy mô thương mại Triều-Trung năm 2021 chưa bằng một phần 10 so với năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát dịch COVID-19.

Nhập khẩu sụt giảm khiến tình trạng thiếu lương thực và nhu yếu phẩm ở Bắc Triều Tiên tiếp tục kéo dài. Trước tình hình này, có vẻ như nhu cầu về hàng hóa ngày càng gia tăng trước thềm Tết Nguyên đán và kỷ niệm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Jong-il (16/2).

Nếu chuyến tàu thử nghiệm được ổn định, vận chuyển hàng qua đường sắt Triều-Trung có thể hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc có thể là biến số ảnh hưởng đến vấn đề này. Dịch COVID-19 sau khi lan rộng tại tỉnh Thiên Tân và Hà Nam (Trung Quốc), thủ đô Bắc Kinh gần đây cũng đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron.

Tàu chở hàng của miền Bắc nhập cảnh Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Triều Tiên thực hiện liên tiếp 4 vụ phóng tên lửa nhằm thị uy sức mạnh quân sự kể từ đầu năm đến nay. Mặt khác, động thái này cũng ngầm hiểu là động thái thể hiện có sự hậu thuẫn của Trung Quốc ngay cả khi Mỹ liệt miền Bắc vào danh sách trừng phạt.

Lựa chọn của ban biên tập