Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul yêu cầu Ngoại trưởng Nhật Bản rút lại phát ngôn về chủ quyền đảo Dokdo

Write: 2022-01-17 17:15:09Update: 2022-01-17 23:22:38

Seoul yêu cầu Ngoại trưởng Nhật Bản rút lại phát ngôn về chủ quyền đảo Dokdo

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/1 đã ra một tuyên bố phản đối mạnh mẽ bài phát biểu của Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa về việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ với hòn đảo Dokdo của Hàn Quốc tại phiên họp thường kỳ Quốc hội của nước này.

Seoul kêu gọi Chính phủ Tokyo phải ngay lập tức dừng những tuyên bố và nỗ lực vô ích liên quan đến đảo Dokdo, nơi rõ ràng là một phần lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế; đặc biệt yêu cầu Ngoại trưởng Hayashi rút lại phát ngôn của mình.

Bộ Ngoại giao chỉ rõ Nhật Bản cần hiểu rằng nhận thức đúng đắn về lịch sử là nền tảng cho sự phát triển mối quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai.

Trước đó cùng ngày, ông Hayashi đã có bài phát biểu tại phiên họp thường kỳ Quốc hội, khẳng định đảo Dokdo là lãnh thổ của Nhật Bản, nhấn mạnh Tokyo sẽ phản ứng một cách kiên quyết theo lập trường trên.

Mặt khác, trong bài phát biểu nhân dịp khai mạc phiên họp thường kỳ Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gọi Hàn Quốc là nước láng giềng quan trọng, yêu cầu mạnh mẽ Seoul có biện pháp tích cực căn cứ theo lập trường nhất quán của Tokyo về các vấn đề chung giữa hai nước. 

Tuyên bố trên của ông Kishida được hiểu là Chính phủ Seoul phải đưa ra các đối sách, chủ động giải quyết xung đột giữa hai nước liên quan đến phán quyết của Tòa án Hàn Quốc yêu cầu công ty Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.

Về vấn đề này, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Chính phủ hai nước nên cùng trao đổi và nỗ lực vì mục tiêu phát triển mối quan hệ hướng tới tương lai, thông qua tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực, nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng.

Lựa chọn của ban biên tập