Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật tiếp tục nhóm họp chỉ sau 6 ngày

Write: 2022-01-18 09:23:56Update: 2022-01-18 18:09:58

Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk ngày 17/1 đã tiếp tục có cuộc điện đàm ba bên với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Funakoshi Takehiro chỉ sau 6 ngày, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên 4 lần phóng tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm.

Trong cuộc điện đàm kéo dài trong 30 phút, quan chức ba nước đã chia sẻ phân tích về tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà miền Bắc phóng ngày 17/1 và thảo luận về phương án đối phó.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ba bên đã nhất trí theo dõi động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng, đồng thời tiếp tục hợp tác nhằm ổn định tình hình trên bán đảo Hàn Quốc và nhanh chóng nối lại đối thoại.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản trong một thông cáo báo chí cùng ngày đã chia sẻ tình hình Bắc Triều Tiên gần đây, và bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động hạt nhân, tên lửa của miền Bắc. Tokyo cho biết ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã nhất trí hợp tác đối phó về mặt ngoại giao, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và tăng cường năng lực răn đe trong khu vực.

Đặc phái viên Sung Kim tái khẳng định cam kết phòng vệ cho Seoul và Tokyo của Washington. Mặc dù bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa song quan chức hạt nhân Mỹ nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại với miền Bắc vô điều kiện.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đánh giá vụ phóng gần đây nhất của Bắc Triều Tiên không phải mối đe dọa ngay lập tức, nhưng cho thấy chương trình vũ khí của miền Bắc gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh. Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì nhất quán cách tiếp cận ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Washington đang tiếp tục theo dõi các động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng mà không nâng mức độ của các lệnh trừng phạt đưa ra vào tuần trước.

Lựa chọn của ban biên tập