Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung cam kết tạo 3 triệu việc làm

Write: 2022-01-18 14:57:16Update: 2022-01-18 17:32:38

Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung cam kết tạo 3 triệu việc làm

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên Tổng đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung ngày 18/1 đã công bố cam kết "đại chuyển đổi việc làm". Cụ thể, ông Lee cam kết sẽ tạo thêm hơn 3 triệu việc làm mới, bằng cách "đại chuyển đổi" các lĩnh vực kỹ thuật số, năng lượng và dịch vụ xã hội. Đặc biệt, ứng cử viên này nêu sáng kiến tạo ra chuyển đổi lớn ở lĩnh vực dịch vụ xã hội, để tăng số lượng việc làm về các dịch vụ chăm sóc. 
 
Trong khi ứng cử viên Lee tập trung vào chính sách và các bước đi kinh tế, thì đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lại tích cực công kích đảng Sức mạnh quốc dân, xoay quanh nghi ngờ về việc đảng đối lập để một "pháp sư" tham gia làm cố vấn trong Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống, và về bản ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại của bà Kim Keon-hee, vợ ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Yoon Suk-yeol.

Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Yoon Ho-jung chỉ trích các nhân vật chủ chốt tham gia vào Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống của ông Yoon Suk-yeol là "pháp sư", đứng đầu là vợ ông này, bà Kim Keon-hee.

Ngày 16/1 vừa qua, đài MBC đã công khai nội dung cuộc nói chuyện điện thoại dài khoảng 7 tiếng giữa bà Kim với một nhân vật tên là Lee Myung-soo của kênh Youtube "Tiếng nói Seoul" (Seoul's Voice). Trong đó, bà Kim nêu ra ý kiến sâu về nhiều vấn đề chính trị, như quá trình điều tra với cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, vụ "MeToo" trong chính giới, và một số nghi ngờ cá nhân.

Sau khi dấy lên nghi ngờ để một pháp sư tham gia vào đội ngũ cố vấn trong Ban đối sách bầu cử, ông Yoon ngày 18/1 đã quyết định giải thể tiểu ban có sự tham gia của nhân vật gây tranh cãi, nhằm tránh gây hiểu lầm "không cần thiết".

Cùng ngày, ông Yoon đã tới gặp các nhân viên phúc lợi xã hội, cam kết sẽ cải thiện đãi ngộ như về hệ thống lương cho những người làm việc trong lĩnh vực này, đồng thời thiết lập các biện pháp chế độ để bảo vệ sự an toàn cho họ.

Ứng cử viên Tổng thống Sim Sang-jung của đảng Công lý đã nối lại lịch trình tranh cử vào ngày 18/1 sau một thời gian cải cách Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống. Bà Sim gửi lời xin lỗi cử tri, thừa nhận giá trị và nguyên tắc của đảng Công lý, một chính đảng tiến bộ, đã bị lung lay trong thời gian qua, nhấn mạnh về một "khởi đầu mới".

Ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân thì có cuộc gặp với ông Choi Jin-seok, giáo sư danh dự Đại học Sogang, người từng có nhiều phát ngôn chỉ trích Chính phủ đương nhiệm, nỗ lực để mở rộng sự ủng hộ của nhiều tầng lớp cử tri đa dạng.

Lựa chọn của ban biên tập