Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính phủ dự kiến ấn định về dự thảo ngân sách bổ sung vào ngày 21/1

Write: 2022-01-18 15:01:14Update: 2022-01-18 17:33:34

Chính phủ dự kiến ấn định về dự thảo ngân sách bổ sung vào ngày 21/1

Photo : YONHAP News

Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc ngày 18/1 cho biết sẽ mở cuộc họp Nội các bất thường dưới sự chủ trì của Thủ tướng Kim Boo-kyum vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 21/1 tới, quyết định về dự thảo ngân sách bổ sung trình lên Quốc hội. 

Chính phủ dự tính quy mô ngân sách bổ sung lần này là khoảng 14.000 tỷ won (11,75 tỷ USD), trong đó huy động 10.000 tỷ won (8,4 tỷ USD) từ nguồn thu thuế vượt chỉ tiêu trong năm ngoái, nhằm hỗ trợ thêm cho các tiểu thương, hộ kinh doanh nhỏ lẻ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch COVID-19 của Nhà nước.

Tuy nhiên, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lại cho rằng nên nâng tiếp quy mô ngân sách bổ sung, tăng cả đối tượng hỗ trợ và số tiền hỗ trợ, hiện đang được nêu ra là 3,2 triệu người và 3 triệu won (2.518 USD) cho mỗi hộ kinh doanh.

Đảng cầm quyền đang xem xét mở phiên họp Quốc hội bất thường tháng 2, để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung muộn nhất là vào ngày 10-11/2.

Lựa chọn của ban biên tập