Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Số ca nhiễm COVID-19 mới quay trở lại ngưỡng 5.000 ca sau 20 ngày

Write: 2022-01-19 13:33:19Update: 2022-01-19 20:28:10

Số ca nhiễm COVID-19 mới quay trở lại ngưỡng 5.000 ca sau 20 ngày

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 19/1, Hàn Quốc ghi nhận 5.805 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 5.431 ca phát sinh trong cộng đồng và 374 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới nhiều hơn 1.734 ca so với số liệu một ngày trước, quay lại ngưỡng trên 5.000 ca kể từ sau ngày 30/12 năm ngoái.

Số ca bệnh nặng giảm 11 ca còn 532 ca, tiếp tục xu hướng giảm. Thêm 74 ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong là 6.452 ca, tỷ lệ tử vong 0,91%.

Công suất giường cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc là khoảng 25%. 17.283 người đang điều trị tại nhà. Không có bệnh nhân nào phải chờ hơn một ngày kể được chỉ định giường bệnh. Công suất giường cho bệnh nhân nặng ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận là 25,6%.

Theo địa phương, tỉnh Gyeonggi phát sinh 2.116 ca, thủ đô Seoul 1.125 ca, thành phố Incheon 401 ca; ba địa phương này chiếm 67,1% số ca nhiễm mới trên cả nước.

Số người đã tiêm mũi ba vắc-xin COVID-19 đạt 46,8% dân số, 83,9% người trên 60 tuổi đã tiêm mũi bổ sung. Tỷ lệ người đã hoàn tất hai mũi tiêm là 85% dân số. Tỷ lệ người đã tiêm mũi một là 86,8% dân số.

Chính phủ dự đoán Omicron sẽ trở thành chủng biến thể chính ở Hàn Quốc trong tuần này, quyết định thực hiện chiến lược đối phó với biến thể này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, Chính phủ có kế hoạch đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi ba ở người từ 20 tới 39 tuổi, khích lệ thanh thiếu niên tiêm chủng.

Về hệ thống y tế, cơ quan phòng dịch yêu cầu các ca nhiễm biến thể Omicron cũng sẽ điều trị tại nhà thay vì phải điều trị tại bệnh viện hay trung tâm điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nhẹ như hiện nay. Các bệnh nhân có nguy cơ bệnh chuyển biến nặng như người cao tuổi và người có bệnh lý nền sẽ được nhập viện điều trị.

Lựa chọn của ban biên tập