Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol công bố cam kết tranh cử về tiền ảo

Write: 2022-01-19 15:06:23Update: 2022-01-19 20:30:22

Ứng cử viên Tổng thống Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol công bố cam kết tranh cử về tiền ảo

Photo : YONHAP News

Trong ngày 19/1, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung và ứng cử viên đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol đã đồng thời công bố cam kết liên quan tới tài sản ảo, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của tầng lớp cử tri 20-30 tuổi.

Ứng cử viên Lee đã tới thăm một sàn giao dịch tiền ảo, cam kết sẽ xem xét cấp phép "công khai tiền ảo". Hiện tại, việc phát hành các tiền ảo mới trong nước là điều không thể. Cam kết này cho thấy ông Lee sẽ xem xét cấp phép phát hành tiền ảo mới, với điều kiện là phải thiết lập công cụ an toàn. Ngoài ra, ứng cử viên Lee cũng khẳng định sẽ đẩy nhanh lập quy định luật để bảo vệ nhà đầu tư và doanh nghiệp tiền ảo, cân nhắc phát hành và công khai tài sản ảo dạng chứng khoán.

Trong khi đó, ứng cử viên Yoon Suk-yeol cũng tuyên bố sẽ cấp phép phát hành tiền ảo trong nước, miễn đánh thuế với khoản lợi nhuận từ tiền ảo dưới 50 triệu won (41.900 USD) tương tự như cổ phiếu.

Luật hiện hành quy định chỉ miễn thuế với lợi nhuận chuyển nhượng tiền ảo dưới 2,5 triệu won (2.100 USD). Tuy nhiên, quy định này đã được hoãn thực thi sang tháng 1 năm sau.

Ngoài ra, ứng cử viên Lee cam kết sẽ thực thi toàn diện bảo hiểm tai nạn cho quân nhân, mở rộng chế độ công nhận về học phần dựa trên kinh nghiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong khi ứng cử viên Yoon cho biết sẽ bắt buộc các ngân hàng định kỳ công khai chênh lệch lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay, ngăn chặn trường hợp thu lợi nhuận quá mức từ lãi suất.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Công lý Sim Sang-jung cùng ngày đã tham dự một buổi thảo luận chính sách y tế, cam kết cải thiện điều kiện làm việc cho các y tá bằng cách bố trí thêm nhân lực.
   
Còn ứng cử viên Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân thì nộp đơn đề nghị Tòa án cấm phát sóng buổi tranh luận trên truyền hình giữa ứng cử viên Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol, dự kiến diễn ra vào ngày 27/1 tới. Ông Ahn chỉ trích đây là một buổi tranh luận bất công bằng dựa trên sự thông đồng giữa hai đảng lớn, yêu cầu phải tổ chức tranh luận giữa ba ứng cử viên.

Lựa chọn của ban biên tập