Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc áp dụng quy định đặt cọc tiền mới có thể sử dụng cốc dùng một lần từ tháng 6

Write: 2022-01-24 15:42:55Update: 2022-01-24 18:21:34

Photo : YONHAP News

Bắt đầu từ ngày 10/6 năm nay, Hàn Quốc áp dụng quy định bắt buộc khách hàng phải trả tiền đặt cọc 300 won (0,2 USD) thì mới có thể sử dụng cốc dùng một lần tại các quán cà phê hay quán bán đồ ăn nhanh. 

Bộ Môi trường Hàn Quốc giải thích đã quyết định số tiền trên sau khi cân nhắc tới những ưu đãi giảm giá các loại cốc hay bình đựng bán sẵn ở chuỗi cửa hàng thương hiệu lớn.

Khách hàng có thể được hoàn lại số tiền đặt cọc trên khi trả lại cốc cho cửa hàng tương ứng hoặc tại các cửa hàng khác cũng áp dụng chế độ tiền đặt cọc. Nếu người dân nhặt được cốc sử dụng một lần ngoài đường và trả lại cho cửa hàng cũng có thể nhận được tiền đặt cọc. Tuy nhiên, nếu như cốc bị biến dạng hay bị làm bẩn, dán sticker, thì sẽ không thể nhận lại tiền đặt cọc.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng lập quy chuẩn cho cốc sử dụng một lần, với kích thước đồng nhất, bởi nếu mỗi cửa hàng lại sử dụng cốc dùng một lần với kích thước khác nhau thì sẽ khó vận chuyển hay bảo quản. Cốc thu hồi sẽ được các doanh nghiệp tái chế sử dụng làm nguyên liệu tái sinh.

Mặt khác, từ năm sau, các loại khăn ướt làm từ nhựa cũng sẽ biến mất khỏi các nhà hàng. Khách hàng có thể sử dụng các loại khăn lau vệ sinh hoặc khăn ướt không có thành phần nhựa. Các loại khăn ướt gia đình được loại khỏi đối tượng áp dụng.

Người dân có thể truy cập vào trang chủ của Bộ Môi trường Hàn Quốc để tìm hiểu các thông tin sửa đổi cụ thể.

Lựa chọn của ban biên tập