Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Seoul cần xem xét thận trọng đề xuất đưa vấn đề nô lệ tình dục thời chiến lên Ủy ban chống tra tấn"

Write: 2022-01-26 14:18:37Update: 2022-01-26 18:04:57

"Seoul cần xem xét thận trọng đề xuất đưa vấn đề nô lệ tình dục thời chiến lên Ủy ban chống tra tấn"

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 25/1, bà Lee Yong-soo, một nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, đã có cuộc gặp quan chức hành chính công Phủ Tổng thống, chuyển bản ký tên của 4 nạn nhân khác ủng hộ việc đưa vấn đề nô lệ tình dục thời chiến lên Ủy ban chống tra tấn (CAT) Liên hợp quốc. Bà Lee hy vọng Tổng thống Moon Jae-in sẽ đọc bản ký tên và giải quyết vấn đề.
 
Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày cho rằng cần xem xét một cách thận trọng về tính thiết thực và hiệu quả của đề xuất này.

Về đề nghị đưa vấn đề nô lệ tình dục thời chiến lên Tòa án công lý quốc tế (ICJ), quan chức trên cũng cho rằng cần tiếp tục xem xét thêm lập trường của các nạn nhân khác ngoài bà Lee Yong-soo, cân nhắc trên khía cạnh học thuật. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam trong buổi họp báo thường kỳ ngày 25/1 cũng đưa ra lập trường sẽ xem xét thận trọng vấn đề này, tham khảo nhiều ý kiến khác nhau.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, bà Lee đã tổ chức một buổi họp báo, đề xuất tiến hành quy trình giải quyết tranh chấp liên quan tới vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui thời chiến theo Công ước chống tra tấn của Liên hợp quốc. Nếu Chính phủ Nhật Bản tiếp tục không đồng ý đưa vấn đề này lên Tòa án công lý quốc tế thì Chính phủ Hàn Quốc có thể thông báo lên Ủy ban chống tra tấn tiến hành quy trình giải quyết tranh chấp, do Tokyo đã không thực thi nghĩa vụ căn cứ theo Công ước chống tra tấn.

Lựa chọn của ban biên tập